Ghana ghi nhận hai bệnh nhân tử vong nghi nhiễm virus Marburg

Nếu như các ca bệnh ở Ghana được xác nhận, đây sẽ là đợt bùng phát virus Marburg thứ hai tại Tây Phi; trước đó, ca nhiễm virus Marburg đầu tiên đã được phát hiện tại Guinea vào năm ngoái.
Ghana ghi nhận hai bệnh nhân tử vong nghi nhiễm virus Marburg ảnh 1Nếu các ca bệnh ở Ghana được xác nhận, đây sẽ là đợt bùng phát virus Marburg thứ hai tại Tây Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã có hai người tử vong tại Ghana sau khi có kết quả dương tính với virus Marburg, một căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao như Ebola.

WHO cho biết mặc dù đã có kết quả xét nghiệm tại Ghana, song các mẫu máu sẽ vẫn được chuyển đến Viện Pasteur tại Dakar (Senegal) để chính thức xác nhận. Hai bệnh nhân trên đến từ vùng Ashanti của Ghana và có các triệu chứng tiêu chảy, sốt, nôn trước khi tử vong.

Nếu như được xác nhận, đây sẽ là đợt bùng phát virus Marburg thứ hai tại Tây Phi. Nhà chức trách đã xác định được 34 trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân, tiến hành cách ly và giám sát những người này.

[Đợt nhiễm virus Marburg đầu tiên ở Tây Phi đã chấm dứt]

Trước đó, ca nhiễm virus Marburg đầu tiên đã được phát hiện tại Guinea vào năm ngoái. Kể từ thời điểm đó, WHO chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

Trong thông báo, WHO nhấn mạnh bên cạnh việc điều tra dịch tễ, tổ chức này cũng đang khẩn trương chuẩn bị trước nguy cơ dịch bùng phát.

Virus Marburg là nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết hiếm gặp, nhưng nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong. Kể từ năm 1967, thế giới đã ghi nhận một số đợt bùng phát virus Marburg chủ yếu tại Nam và Đông Phi.

Theo WHO, tỷ lệ tử vong trong các đợt dịch dao động từ 24-88% phụ thuộc vào chủng virus và và công tác quản lý dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục