Tuy giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tháng Chín cao hơn khoảng 5-6% so với tháng Tám nhưng lượng cao su xuất khẩu lại giảm khoảng 18%.
Theo Bộ Công Thương, giá cao suthế giới tăng đã giúp giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tháng 9/2010 tăng liêntục, cao hơn tháng Tám khoảng 5-6%. Tuy nhiên, lượng cao su xuất khẩu tháng Chíngiảm khá mạnh so với tháng Tám, chỉ đạt 85.000 tấn, giảm khoảng 18% so với thángtrước.
Nguyên nhân chủ yếu do phía Trung Quốc vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ vàhạn chế việc giao dịch cao su tự do qua cửa khẩu tiểu ngạch. Một phần nữa do giátăng nhanh nên nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu cao su đã hạn chế để chờ giágiảm.
Tính đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu cao su trong tháng Chín ướcđạt 243 triệu USD, nâng tổng giá trị cao su xuất khẩu trong chín tháng đầu nămđạt trên 1,4 tỷ USD, tăng 95,5% so với cùng kỳ năm 2009.
Bộ Công Thương dự báo,lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng trở lại trong quý 4do nhu cầu của thị trường Trung Quốc không sụt giảm và nhiều doanh nghiệp ViệtNam đã tăng cường xuất khẩu qua đường chính ngạch.
Trung Quốc là thị trường dẫnđầu về nhập khẩu cao su của Việt Nam trong tám tháng đầu năm với 252.000 tấn,giảm 12,3% so với tám tháng năm 2009 và chiếm 58,5% tổng lượng cao su xuất khẩucủa cả nước.
Tiếp theo là Malaysia 27.000 tấn, tăng 61,1%; Hàn Quốc 21.400tấn, tăng 17,4%; Đài Loan 18.600 tấn, tăng 37,8% và Đức 15.900 tấn, tăng41,7%./.
Đỗ Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)