Giá dầu Brent hạ xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm qua

Giá dầu Brent và dầu ngọt nhẹ New York chạy ngược chiều nhau trong phiên 15/9, sau khi thị trường đón nhận báo cáo đáng thất vọng về sản lượng công nghiệp của Mỹ và Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày 15/9, giá dầu Brent và dầu ngọt nhẹ New York lại chạy ngược chiều nhau, sau khi thị trường đón nhận báo cáo đáng thất vọng về sản lượng công nghiệp của Mỹ và Trung Quốc, làm gia tăng các mối lo ngại về triển vọng tiêu thụ dầu thô của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Cuối phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10/2014 tăng 65 xu Mỹ, lên 92,92 USD/thùng, nhờ hoạt động "săn" hàng giá hời được đẩy lên sau vài phiên mất giá gần đây. Tuy nhiên, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại giảm 46 xu, xuống 96,65 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6/2012.

Cả hai thị trường năng lượng Anh và Mỹ đều chịu áp lực đi xuống vào đầu phiên, sau khi Trung Quốc công bố báo cáo cho hay sản lượng công nghiệp của nước này tháng 8/2014 chỉ tăng 6,9%, mức tăng thấp nhất trong gần 6 năm qua.

Cùng lúc đó, Chính phủ Mỹ cũng cho hay sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng Tám vừa qua cũng sụt giảm lần đầu tiên trong vòng bảy tháng. Thông tin này khiến giới đầu tư lo ngại hơn về triển vọng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu, giữa bối cảnh nguồn cung dồi dào.

Ngoài ra, tâm lý thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những nhận định kém lạc quan của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới cũng phủ bóng đen lên thị trường năng lượng trong phiên này.

Cụ thể, OECD đã hạ dự báo tăng trưởng của một loạt nền kinh tế chủ chốt, trong đó cắt giảm dự báo tăng trưởng của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) năm 2014 xuống 0,8%, so với mức được đưa ra trước đó là 1,2%.

Tuy nhiên, giá dầu ngọt nhẹ vẫn kiên cường đi lên vào cuối phiên 15/9, không chỉ nhờ vào hoạt động "săn lùng" hàng giá rẻ, mà còn bởi đây là thời điểm các nhà máy lọc dầu tại Mỹ thường "ngốn" nhiều dầu thô.

Dự kiến, cuộc gặp sắp tới giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga và các quan chức của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ góp phần "cải thiện" không khí ảm đạm của thị trường "vàng đen" trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục