Gia Lai kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế-xã hội...
Gia Lai kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. (Ảnh: Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 9/6, tại Gia Lai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; trao tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 1 tập thể và 1 cá nhân; phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 6 mẹ và Huân chương lao động, Cờ thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...

Phó Chủ tịch nước đề nghị Gia Lai tiếp tục phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đột phá về tốc độ phát triển kinh tế xã hội; quan tâm hơn nữa tới nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, tiếp tục giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh-quốc phòng.

[TP.HCM kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc]

Cùng với đó, tỉnh cần chú trọng phát triển các nhân tố tiêu biểu tại các làng, bản, khu dân cư; xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương khởi nghiệp, quan tâm kịp thời những tập thể, cá nhân có những sáng kiến tạo đột phá về năng suất, chất lượng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng...

Gia Lai có 17 đơn vị hành chính với hơn 1,5 triệu dân, trong đó gần 45 % là đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã ra sức diệt giặc đói, giặc dốt và tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh.

Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm của tỉnh luôn đạt ở mức cao, giai đoạn 2010-2015 đạt trên 12%, thu nhập bình quân đầu người vượt 42 triệu đồng/người/năm tăng gấp 58 lần so với năm 1991.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 13, 34%, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng căn cứ cách mạng được cải thiện.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.