Giai điệu Tre Việt giữa cái nôi của nghệ thuật Phục Hưng

Được trao giải mỹ thuật đương đại quốc tế mang tên “Giulio Cesare-Hoàng đế Nghệ thuật,” bức họa "Giai điệu của tre" của họa sỹ Hoàng Định đã được trưng bày tại Cung điện Velli, thủ đô Rome của Italy.
Giai điệu Tre Việt giữa cái nôi của nghệ thuật Phục Hưng ảnh 1Bức họa Giai điệu của tre. (Nguồn: FB họa sỹ Hoàng Định)

Được trao giải mỹ thuật đương đại quốc tế mang tên “Giulio Cesare-Hoàng đế Nghệ thuật” do tạp chí nghệ thuật uy tín Art International Contemporary (Nghệ thuật Đương đại Quốc tế) trao tặng, bức họa "Giai điệu của tre" của họa sỹ Hoàng Định đã được trưng bày tại Cung điện Velli, thủ đô Rome của Italy.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, chia sẻ về tác phẩm này, họa sỹ Hoàng Định cho biết “Giai điệu của tre” là bức tranh đầy cảm hứng như thế với thiên nhiên, làng quê Việt Nam, những rặng tre, con thuyền, hình ảnh bình dị, mộc mạc đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt Nam và là chất kết dính đoàn kết cho cả dân tộc sau những cuộc bể dâu.

Tre trong tranh của họa sỹ Hoàng Định không hoàn toàn xanh mướt mải mà nhuốm gam màu nóng vàng, nâu, cam, đỏ; hẳn là thứ tre già, rắn đanh, hằn sẹo qua bao thăng trầm của thời cuộc để che chở cho một dòng sông, một vài con thuyền đang lững lờ neo đợi yên bình phía xa.

Để làm nổi lên chuyển động và các chiều không gian, họa sỹ Hoàng Định đã sử dụng rất nhuần nhuyễn và khoáng đạt các nét cọ ngắn với mảng màu đan xen để tạo ra tín hiệu thị giác, bút pháp đặc trưng trong giai đoạn sáng tác theo trường phái biểu biện của mình.

Giai điệu Tre Việt giữa cái nôi của nghệ thuật Phục Hưng ảnh 2Họa sỹ Hoàng Định trong Lễ trao giải tại Rome. (Nguồn: Facebook họa sỹ Hoàng Định)

Cùng với sự sắp đặt ngẫu nhiên các phương, chiều trong tranh, người xem có thể cảm nhận rất rõ sự chuyển động của tre, hình dung ra được những con gió, tiếng xào xạc; và có lẽ, tất cả những yếu tố ấy đã mang lại nhạc tính cho bức tranh “Giai điệu của tre.”

Vượt ra ngoài biên giới, “giai điệu” của tre Việt Nam trong tranh họa sỹ Hoàng Định đã chạm được đến cảm xúc của công chúng yêu hội họa quốc tế và nhận được một trong 90 giải thưởng, vượt lên trên các tác phẩm của gần một nghìn tác giả ở khắp nơi thế giới.

Không đơn giản chỉ có hình khối, màu sắc, có thể cảm nhận được cả các chiều của không gian, âm thanh và cả sự chuyển động trong tranh của Hoàng Định - đó là khen tặng mà các chuyên gia dành cho tác phẩm nghệ thuật này.

Dự kiến, bức họa "Giai điệu của tre" sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm tranh cùng họa sỹ Hà Lan gốc Thái Lan Somsak Chaituch tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào ngày 28/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục