Giải phóng mặt bằng Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ chưa đảm bảo tiến độ

Các địa phương triển khai công tác tái định cư quá chậm đã làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án Cao tốc đường bộ Vạn Ninh-Cam Lộ.
Giải phóng mặt bằng Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ chưa đảm bảo tiến độ ảnh 1Các phương tiện khởi động thi công Dự án thành phần cao tốc đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ tháng 1/2023. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Đến ngày 10/5, việc giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ Cao tốc  Vạn Ninh-Cam Lộ (dự án) đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Vướng mắc nhất hiện nay là các địa phương triển khai công tác tái định cư quá chậm, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện có dự án đi qua tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn; huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn để tăng cường thực hiện giải phóng mặt bằng; đồng thời rà soát khả năng thực hiện tái định cư của Hội đồng giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án huyện để có giải pháp tăng cường hỗ trợ nhân sự; yêu cầu phải đảm bảo hoàn thành và bàn giao mặt bằng trong phạm vi tuyến chính cho chủ đầu tư dự án đúng tiến độ vào ngày 30/6/2023.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thành việc thẩm định hồ sơ tái định cư của hai huyện Gio Linh và Cam Lộ. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tái định cư trình Sở Xây dựng tỉnh thẩm định.

Các địa phương công khai áp giá đền bù cho trường hợp bị ảnh hưởng di dời, nhằm đảm bảo theo thời gian quy định. Tổ chức họp dân đề xuất phương án tái định cư, giải pháp hỗ trợ người dân dân thuê nhà trong khi triển khai xây dựng khu tái định cư; lấy ý kiến đồng thuận của người dân trong việc bàn giao mặt bằng; vận động người dân vào xây dựng nhà cửa cùng thời điểm triển khai xây dựng khu tái định cư.

[Quảng Trị bổ sung mỏ đất làm vật liệu cho Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ]

Sở Xây dựng tỉnh phối hợp với sở, ngành và địa phương đánh giá khả năng hoàn thành xây dựng khu tái định cư; đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Dự án Cao tốc đường bộ Vạn Ninh-Cam Lộ dài gần 66km, khởi công ngày 1/1/2023; trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị có dài trên 32,5 km đi qua các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. Đến ngày 10/5, tỉnh đã hoàn thành bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 24,7/32,5km.

Tỉnh đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án 20,1km, đạt gần 62%. Dự án còn trên 7,7km chưa bàn giao mặt bằng; trong đó khoảng 6,5km liên quan đến các hộ dân thuộc diện di dời tái định cư. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời tái định cư là 477 hộ.

Dự kiến có 11 vị trí xây dựng các khu tái định cư với tổng diện tích trên 43 ha ở các huyện: Vĩnh Linh 4 vị trí gần 13 ha, Gio Linh 4 vị trí trên 11,6 ha và Cam Lộ 3 vị trí trên 18,5 ha.

Thời gian qua, việc tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đã được tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, đốn đốc rất nhiều lần. Cụ thể, tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu để thi công trong tháng 3/2023 và gia hạn tiến độ trong tháng 4/2023.

Tuy nhiên đến nay mới có hai huyện Gio Linh và Cam Lộ hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng tỉnh thẩm định, huyện Vĩnh Linh vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục