Giám đốc thiết kế của Apple: iPhone X đã có 5 năm phát triển gian khổ

Giám đốc thiết kế của Apple, ông Jony Ive, cho hay mẫu iPhone X của Apple, sắp tung ra thị trường vào tháng 11, đã mất 5 năm để phát triển.
Giám đốc thiết kế của Apple: iPhone X đã có 5 năm phát triển gian khổ ảnh 1Điện thoại iPhone X. (Nguồn: techcrunch.com)

Giám đốc thiết kế của Apple, ông Jony Ive, cho hay mẫu iPhone X của Apple, sắp tung ra thị trường vào tháng 11, đã mất 5 năm để phát triển.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên sân khấu tại hội nghị New Yorker TechFest, ông Ive cho biết thiết kế mới của mẫu điện thoại này, loại bỏ nút Home để dành chỗ cho một màn hình rộng gần như chiếm hết toàn bộ mặt trước của điện thoại, là kết quả của một quá trình phát triển với đầy thất bại.

"Ý tôi là, mẫu điện thoại mà chúng tôi vừa mới công bố vài tuần trước, iPhone X, công nghệ này là cái gì đó mà chúng tôi đã làm trong 5 năm," ông Ive nói. Công nghệ mà ông Ive đề cập có thể là thiết kế iPhone X hoặc tính năng nhận dạng khuôn mặt mới, Face ID.

Điều này có nghĩa là trong khi người dùng đang tập trung vào iPhone 5S mới và cảm biến dấu vân tay mới của mình, thì Apple đã bận rộn với việc tạo ra sự khởi đầu của iPhone X thiếu một bộ cảm biến dấu vân tay.

["Siêu chu kỳ" tăng trưởng doanh số iPhone X sẽ chỉ xảy ra từ 2018]

Ive mô tả quá trình phát triển iPhone X là một quá trình mệt mỏi để có được một thiết bị hoàn thành.

"Tới 99% thời gian phát triển, nó [các mẫu sản phẩm iPhone X] đã không làm việc theo ý muốn của chúng tôi," ông nhớ lại.

"Đại đa số chu kỳ phát triển sản phẩm này, tất cả những gì chúng tôi có là những thứ thất bại. Theo ý nghĩa này, nếu chúng không thất bại thì chúng tôi sẽ không hoàn thành được sản phẩm cuối cùng."

Ive gọi quá trình phát triển iPhone X là "phi thường" và cho biết đây là phần mà ông thích hơn là giai đoạn hoàn thành sản phẩm thực tế.

Nói về tương lai triển vọng của Iphone X, Ive nói: "Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm, nhưng tôi tin tưởng rằng những sai lầm không phải do sự lười biếng hoặc một số niềm tin tự mãn thì nó chắc chắn sẽ thành công."

"Tôi nghĩ chúng tôi là những người rất lo lắng, mà những người hay lo lắng thường cho rằng nó [iPhone X] sẽ không hoạt động trừ khi chúng tôi có thể chứng minh điều ngược lại," Ive kết luận.

Liệu iPhone X có phải là sản phẩm kỷ niệm 10 năm thành công mà Ive và đội ngũ thiết kế của ông tại Apple đang hy vọng? Chúng ta sẽ biết khi nó đến tay người tiêu dùng vào thứ Sáu, ngày 3/11 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục