"Giảm tải bệnh viện bắt đầu có những dấu hiệu chuyển biến tốt"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý ngành y tế năm 2014 đã chấn chỉnh một bước trong giảm giá thuốc, năm nay cần có các biện pháp điều chỉnh để giảm hơn nữa.
"Giảm tải bệnh viện bắt đầu có những dấu hiệu chuyển biến tốt" ảnh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2015 và phương hướng công tác giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế tổ chức ngày 21/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định: Năm 2014, ngành y tế đã chấn chỉnh quyết liệt trong quản lý giá thuốc, nhiều loại thuốc giảm tới 25-30%, năm 2015 cần tiếp tục có các biện pháp để điều chỉnh giảm hơn nữa.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2014 mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng ngành y tế đã rất nỗ lực và có kết quả khá rõ nét trên nhiều lĩnh vực góp phần làm nhân dân có lòng tin hơn, kể cả nhìn vào những bất cập của ngành y tế với thái độ chia sẻ, cảm thông hơn.

“Năm qua chúng ta làm tương đối tốt, rất quyết liệt trong quản lý giá thuốc, nhiều loại thuốc tiến hành chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm, kê đơn dẫn tới có những loại thuốc đã giảm tới 25-30% và trên tổng số tiền thuốc giảm gần 10%. Việc giảm giá thuốc không chỉ tiết kiệm cho bảo hiểm y tế mà còn giúp rất nhiều người bệnh, trong đó có những bệnh nhân nghèo tiết kiệm được nhiều tiền,” Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

"Giảm tải bệnh viện bắt đầu có những dấu hiệu chuyển biến tốt" ảnh 2Việc giảm giá thuốc giúp nhiều bệnh nhân tiết kiệm được chi phí trong điều trị bệnh. (Ảnh: TTXVN)

Về công tác khám chữa bệnh, Phó Thủ tướng đánh giá, trong năm qua việc giảm tải bệnh viện có những dấu hiệu chuyển biến rất tốt.

“Tôi chỉ có một điểm lưu ý chúng ta tiếp tục rà soát những nguyên nhân không phải liên quan đến chuyện đầu tư mà dẫn đến quá tải. Chẳng hạn như những khó khăn trong thanh toán bảo hiểm, chủ trương đầu tư máy móc xã hội hóa, tình trạng các bệnh viện không trao đổi kết quả với nhau dẫn đến người bệnh phải khám nhiều lần… Đó là những việc không phải do thiếu tiền mà những thứ do chúng ta có thể làm được mà có thể giảm tải. Tôi đề nghị chúng ta kiên quyết thực hiện, bằng những chỉ tiêu rất cụ thể,” Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phân tích.

Nhìn lại công tác y tế năm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong công tác khám chữa bệnh, các chỉ tiêu tổng hợp như số lần khám bệnh, số người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú, số ngày điều trị nội, ngoại trú, số phẫu thuật, thủ thuật đều tăng từ 15 -20% so với năm trước.

Theo người đứng đầu ngành y tế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao trong khi hệ thống các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân còn thấp, phân bố giường bệnh chưa cân đối giữa các vùng miền, số giường bệnh các chuyên khoa như tim mạch, ung bướu, chấn thương, sản nhi… còn thấp so với nhu cầu và cơ cấu bệnh tật.

Vì vậy, ngành y tế đề xuất Chính phủ, Quốc hội tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác y tế, đặc biệt là một số dự án cấp bách như một số bệnh viện tuyến tỉnh, huyện mới chia tách, huyện miền núi chưa có bệnh viện, hoặc rất xuống cấp nhưng chưa có nguồn đầu tư. Bên cạnh đó, cần đầu tư cho các trạm y tế xã để đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; trước mắt là các xã đảo (65 xã), xã miền núi, biên giới, ven biển; đầu tư cho một số dự án y tế biển đảo...

Để nâng cao công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện địa phương, Bộ Y tế cũng sẽ quyết liệt thực hiện đề án luân phiên bác sỹ giỏi, trưởng khoa, phó khoa các bệnh viện tuyến trung ương luân phiên một năm phải xuống tuyến tỉnh, từ tuyến tỉnh phải xuống tuyến huyện; thí điểm đưa bác sĩ giỏi tình nguyện tăng cường cho các tỉnh vùng sâu, xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục