Các nhà khoa học đứng đầu là giáo sư Eigenvector Hideaki, thuộc Đại học Tsukubađã đưa ra kết luận trên sau khi tiến hành thí nghiệm trên chuột bạch.
Các nhà khoa học đã thí nghiệm bằng cách cho chuột bạch chạy liên tục 2 giờ vớitốc độ 20m/phút trên máy chạy. Sau đó kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý của chuộtbạch.
Kết quả phát hiện, những con chuột mệt mỏi do chạy hàm lượng đường huyếtgiảm xuống, glycogen trong cơ bắp và gan cũng giảm xuống nhanh chóng, mức độglycogen trong các khu vực có liên quan đến vận động chẳng hạn như khu vựcHippocampus cũng giảm xuống khoảng 1/2 so với ban đầu.
Trước đó, mọi người cho rằng nguyên nhân gây mệt mỏi do vận động thời gian dàilà do sự giảm thiểu glycogen trong tổ chức cơ bắp. Tuy nhiên, nghiên cứu mớinhất đã lần đầu tiên chứng minh sự giảm thiểu glycogen trong não cũng có mốiliên quan mật thiết với việc mệt mỏi do vận động thời gian dài./.