Gian hàng Việt Nam gây được chú ý tại Hội chợ văn hóa tại Mexico

Gian hàng Việt Nam trưng bày các bộ ảnh về cảnh đẹp đất nước, con người, văn hóa cùng nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc, tà áo dài, nón lá và các món ăn dân tộc độc đáo.
Gian hàng Việt Nam gây được chú ý tại Hội chợ văn hóa tại Mexico ảnh 1Du khách chen nhau vào thăm gian hàng Việt tại hội chợ các nền văn hóa bạn bè 2016 tại Mexico City. (Ảnh: Việt Hòa-Việt Hùng/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 21/5. tại Quảng trường Zocalo đã khai mạc Hội chợ các nền văn hóa bạn bè lần thứ 8 với sự hiện diện của 94 quốc gia trên thế giới.

Gian hàng Việt Nam trưng bày các bộ ảnh về cảnh đẹp đất nước, con người, văn hóa cùng nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc, tà áo dài, nón lá và các món ăn dân tộc độc đáo, cùng càphê hòa tan Trung Nguyên.

Ngay sau lễ khai mạc, gian hàng đã thu hút hàng nghìn lượt khách tới thăm quan và thưởng thức.

Nhiều bạn bè Mexico và nước ngoài ca ngợi văn hóa Việt rất độc đáo và duyên dáng, thể hiện trên tà áo dài của phái đẹp, các sản phẩm sơn mài độc nhất vô nhị và muốn tìm hiểu thêm thông tin đến các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Tháp Chàm, khu du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, Sơn Đoòng, địa đạo Củ Chi, cùng các chuyến du ngoạn lãng mạng trên vùng sông nước Cửu Long.

Khách tham quan cũng đặc biệt quan tâm đến văn hóa ẩm thực của Việt Nam, háo hức xếp hàng để được mua và được thưởng thức các món ăn kể trên ngay trên đất Mexico để có thể hiểu hơn về đất nước của Hồ Chí Minh.

Hội chợ các nền văn hóa bạn bè năm 2016 kéo dài tới 5/6, gồm hơn 800 hoạt động văn hóa khác nhau diễn ra tại 4 địa điểm xung quanh Quảng trường Zocalo.

Ban tổ chức dự báo số du khách đến tham gia và chiêm ngưỡng các hoạt động văn hóa năm nay sẽ vượt qua con số 3 triệu lượt người của năm 2015. Đại sứ quán Việt Nam tham gia đầy đủ 8 kỳ hội chợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.