Giáo hội Phật giáo phát hành bộ lịch bloc năm 2011

Lần đầu tiên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xuất bản bộ lịch bloc Phật Giáo mừng Xuân Tân Mão với hai kích cỡ.
Để phục vụ công tác quảng bá Phật giáo Việt Nam, góp phần vào công tác hội nhậpquốc tế, lần đầu tiên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xuấtbản bộ lịch bloc Phật Giáo mừng Xuân Tân Mão năm 2011.

Hai bộ lịch có kích cỡ đại 14,5x20,5cm (30.000 cuốn) và siêu đại 20x30cm (10.000cuốn).

Bộ lịch bloc gồm 365 tờ, tương ứng với 365 bức ảnh các tự viện, tịnh xá, chùachiền tiêu biểu nổi tiếng của ba miền đất nước do nhiếp ảnh gia-kỷ lục gia VõVăn Tường cung cấp.

Đặc biệt có những tự viện là cơ sở cách mạng nhiều thời kỳ trong cuộc khángchiến kéo dài của dân tộc.

Mỗi tờ lịch có đính kèm lời Phật dạy trích từ bản Kinh Pháp Cú do Hòa thượngThích Minh Châu dịch.

Bộ lịch được trình bày với phong cảnh đặc sắc, hình ảnh phong phú, màu sắc trangnhã và được phát hành trong hệ thống các tự viện trên toàn quốc./.

H. Long (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.