Giao lưu nghệ thuật gây quỹ “Một trái tim-Một thế giới”

Chương trình “Một trái tim-Một thế giới” vinh danh các nhà tài trợ tiêu biểu và tổ chức quyên góp nhằm giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi trong cả nước.

Nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4), chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật gây quỹ từ thiện “Một trái tim-Một thế giới” lần thứ 11 với chủ đề “Việc làm cho người khuyết tật - cơ hội cho trẻ mồ côi” được tổ chức tối 13/4 tại Hà Nội

Năm nay, chương trình “Một trái tim-Một thế giới” vinh danh các nhà tài trợ tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam như Thượng tọa Thích Định Tánh (trụ trì chùa Cẩm Phong, Tây Ninh) đã nhận nuôi dưỡng 210 người; Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam Protect với 30% lao động là người khuyết tật, đã thiết kế dây chuyền để những người ngồi trên xe lăn làm việc thuận lợi.

Chương trình cũng biểu dương các tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi vượt khó vươn lên, tự tin hòa nhập cộng đồng như anh Trần Văn Diệu bị khuyết tật chân nhưng vẫn tích cực, sáng tạo trong lao động sản xuất, trở thành chủ cơ sở mộc mỹ nghệ Xuân Diệu. Anh còn tham gia các cuộc thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật trong nước, quốc tế và nhận được nhiều huy chương...

Đan xen với các phóng sự và giao lưu trực tiếp, khán giả được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ Thái Thùy Linh, Thùy Chi, Dương Hoàng Yến… và tốp múa nhà văn hóa thiếu nhi quận Ba Đình biểu diễn.

“Một trái tim-Một thế giới” là chương trình gây Quỹ thường niên của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, là dịp tri ân các tấm lòng người bảo trợ nhân ái, biểu dương và tôn vinh các tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi trên khắp cả nước.

Qua 10 lần tổ chức, chương trình đã góp phần tích cực trong việc huy động sự đóng góp của cộng đồng để trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi có cuộc sống tốt hơn thông qua việc đóng góp, tài trợ cho Quỹ Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

Số tiền quyên góp được từ chương trình giao lưu nghệ thuật “Một trái tim-Một thế giới” năm nay cùng với hơn 10 tỷ đồng đã quyên góp được từ chương trình đi bộ “Chung bước yêu thương-trao niềm hy vọng” sẽ được sử dụng vào các hoạt động phẫu thuật mắt, thay thủy tinh thể, trao xe lăn, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, giải quyết việc làm... cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trong cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.