"Giao tranh ở Congo có thể thành cuộc chiến khu vực"

Phái viên Mỹ cảnh báo giao tranh ở Cộng hòa Dân chủ Congo như một mồi lửa, có nguy cơ bùng phát thành cuộc chiến tranh toàn khu vực.
Theo AFP, ngày 28/10, Mỹ đã kêu gọi chấm dứt làn sóng bạo lực mới ở miền ĐôngCộng hòa Dân chủ Congo, cảnh báo tình hình hiện nay như một mồi lửa có nguy cơbùng phát thành cuộc chiến tranh toàn khu vực.

Phát biểu với báo giới tại Paris sau một chuyến đi đến khu vực Hồ Lớn, Đặc pháiviên Mỹ phụ trách vùng Hồ Lớn và Cộng hòa Dân chủ Congo Russell Feingold nhấnmạnh: “Điều tốt nhất hiện nay là chấm dứt giao tranh... Vì tình trạng bạo lựcnhư vậy có nguy cơ lôi kéo các lực lượng khác vào vấn đề này và dẫn đến một cuộcchiến giữa các nước.”

Các lực lượng Liên hợp quốc đã phối hợp với quân đội chính quy Cộng hòa Dân chủCongo để đẩy lùi phiến quân M23 ra khỏi các khu vực thuộc miền Đông, nơi đang làđiểm nóng xung đột ở nước này, trong một cuộc bùng phát bạo lực mới bắt đầu hôm25/10 khiến một binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng.

Kể từ đó, quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo đã giành quyền kiểm soát hai thị trấntừ tay phiến quân và một căn cứ quân sự chủ chốt.

Khu vực Hồ Lớn bao gồm miền Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda, Uganda vàBurundi, tất cả đều liên quan đến cuộc giao tranh nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.