Giới chức Mỹ hoài nghi về mức độ làm giàu urani hiện nay của Iran

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wendy Sherman tuyên bố Iran không thể thuyết phục cộng đồng quốc tế tin rằng mức độ làm giàu urani hiện nay của nước này là có thể chấp nhận được.
Giới chức Mỹ hoài nghi về mức độ làm giàu urani hiện nay của Iran ảnh 1Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wendy Sherman. (Nguồn: aarannews.com)

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wendy Sherman ngày 16/9 đưa ra tuyên bố trước thềm vòng đàm phán mới về hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) rằng Iran không thể thuyết phục cộng đồng quốc tế tin rằng mức độ làm giàu urani hiện nay của nước này là có thể chấp nhận được.

Trong bài phát biểu tại Đại học Georgetown, bà Sherman nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán sắp tới, Iran cần đưa ra những bằng chứng để thế giới tin rằng thực trạng làm giàu urani của quốc gia Trung Đông này là "có thể chấp nhận được."

Quan chức trên đồng thời cho biết cộng đồng quốc tế sẽ chỉ nhất trí ngừng áp đặt và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran chừng nào Tehran thuyết phục được rằng chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn nhằm mục đích hòa bình.

Cũng theo Trợ lý Ngoại trưởng Sherman, sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng, Iran và Nhóm P5+1 đã thống nhất được những giải pháp khả thi cho một số vấn đề then chốt. Tuy nhiên, bà cho biết các bên vẫn tồn tại bất đồng trong nhiều vấn đề quan trọng khác như mục đích làm giàu urani của Iran cũng như số lượng máy ly tâm nước này có thể sử dụng.

Tuyên bố của quan chức ngoại giao Mỹ được đưa ra hai ngày trước khi đại diện của Iran và Nhóm P5+1 tiến hành vòng đàm phán toàn diện tại New York (Mỹ). Dự kiến ngoại trưởng các nước cũng sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ trong tuần tới.

Thời hạn chót để các bên đạt được một thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran đã được gia hạn tới ngày 24/11 tới, sau khi Iran và Nhóm P5+1 không thể đáp ứng thời hạn ngày 20/7 do còn quá nhiều bất đồng.

Nhóm P5+1 muốn Iran điều chỉnh các hoạt động hạt nhân, đổi lại Tehran muốn các cường quốc chấm dứt những biện pháp trừng phạt vốn đang khiến cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này gặp nhiều khó khăn/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.

Mưa trước khi bão Melissa đổ bộ tại Santiago de Cuba, Cuba ngày 28/10/2025. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho người dân Cuba

Mỹ cho biết sẽ viện trợ bổ sung số hàng hóa trị giá 6 triệu USD cho người dân Cuba, chủ yếu để hỗ trợ khu vực miền Đông nước này bị ảnh hưởng bởi cơn bão Melissa hồi cuối năm ngoái.