Giới nhiếp ảnh kể chuyện ''Việt Nam-truyền thống-hiện đại-phát triển''

Giới nhiếp ảnh kể chuyện 'Việt Nam-truyền thống-hiện đại-phát triển'

Chương trình sẽ giới thiệu tới công chúng những tác phẩm ấn tượng của giới nhiếp ảnh Việt, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Giới nhiếp ảnh kể chuyện 'Việt Nam-truyền thống-hiện đại-phát triển' ảnh 1Một bức ảnh trong bộ ảnh “Người Dao bên cột mốc 1327”-tác phẩm đã giành huy chương bạc tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018. (Ảnh: BTC)

Theo ông Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), thời gian nhận tác phẩm tham dự Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 kéo dài từ nay đến hết ngày 30/6.

Các tác phẩm tham dự là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (mỗi bộ ảnh gồm từ 5 đến 8 ảnh), ảnh màu hoặc ảnh đen trắng thuộc hai thể loại: Ảnh hiện thực, ảnh ý tưởng.

[Việt Nam đoạt 26 giải tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10]

Trong đó, ảnh hiện thực là tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, truyền thống theo chủ đề “Việt Nam-truyền thống-hiện đại-phát triển.” Ban tổ chức không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực (ngoại trừ ảnh ghép thuộc thể loại panorama).

Với thể loại ảnh ý tưởng, tác giả được tự do lựa chọn chủ đề và sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ để sáng tạo.

Tác phẩm tham dự triển lãm được sáng tác trong năm 2019 và 2020, có nội dung phản ánh cuộc sống đương đại, con người, văn hóa, thiên nhiên, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung khác hướng đến giá trị chân-thiện-mỹ.

Mỗi tác giả được gửi tham dự tối đa 10 tác phẩm; riêng đối với ảnh bộ, mỗi tác giả có thể gửi nhiều nhất là năm bộ ảnh tới địa chỉ website: anhnghethuatvietnam2020.com.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Chương trình diễn ra định kỳ 2 năm/lần nhằm tập hợp lực lượng sáng tác trong cả nước, giới thiệu tới công chúng những tác phẩm ấn tượng của giới nhiếp ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Dự kiến, ban tổ chức sẽ trao hai hệ thống giải thưởng chính thức (dành cho hai thể loại ảnh tham dự) với tổng số 33 giải; trong đó có ba huy chương vàng, sáu huy chương bạc, chín huy chương đồng và 15 giải khuyến khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.