Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ

Hàng ngàn bạn trẻ đã cùng nhau tham gia cuộc "đại chiến" ném những túi bột đầy màu sắc nhân dịp lễ hội Holi được tổ chức tại Hà Nội chiều 19/3 vừa qua.
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 1Holi là một lễ hội mùa Xuân phổ biến ở Ấn Độ, Nepal và Nam Á nhưng hiện nay đã phổ biến ở nhiều khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 2Đây là năm thứ 5 lễ hội Holi diễn ra tại Hà Nội do Hiệp hội Xúc tiến Thương Mại Ấn Độ tổ chức nhằm thúc đẩy tìm hiểu và giao lưu văn hóa Việt - Ấn, cũng như tạo không gian lễ hội truyền thống tới cộng đồng Ấn Độ tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 3Năm 2017, lễ hội được tổ chức vào ngày 19/3. Xuyên suốt chương trình, mọi người sẽ chơi ném bột màu, thưởng thức đồ ăn cũng như tham gia không gian âm nhạc với những bài hát của Ấn Độ và Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 4Những loại bột màu sắc được pha trộn từ các loại thực vật tự nhiên như nghệ tây, gỗ đàn hương và hoa hồng, nên dễ dàng tẩy sạch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 5Rất nhiều người dân đã hào hứng tham gia lễ hội đặc sắc này, đặc biệt là những em nhỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 6Những người tham gia Lễ hội Holi là người trong gia đình, bạn bè và thậm chí người đi ngang qua ném các bột, tô vẽ hay phun màu vào nhau, để nói về ý nghĩa của mùa Xuân. Lễ hội bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 7Tại Ấn Độ cứ mỗi dịp lễ hội Holi, người dân lại ném bột màu vào nhau thể hiện cho sự tự do và không phân biệt giai cấp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 8Lễ hội đánh dấu sự kết thúc của mùa Đông và sự khởi đầu của mùa Xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 9Ai cũng nắm trong tay bột màu khô hoặc các quả bóng có chứa dung dịch màu để ném vào người khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 10Người nào càng nhận được nhiều màu càng may mắn, các màu sắc khác nhau trong lễ hội sẽ tượng trưng cho một năm mới đầy màu sắc đang đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 11Người tham gia lễ hội sẽ bôi hoặc ném bột màu vào bạn bè, gia đình và thậm chí là cả người lạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 12Cũng trong dịp này, mọi người sẽ gặp gỡ bạn bè, ném bột màu vào nhau, vui chơi, quên đi lỗi lầm, tha thứ và cải thiện các mối quan hệ tan vỡ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 13Hoặc đơn giản chỉ là trao cho nhau những cái ôm nồng nhiệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 14Một cô gái trẻ người Ấn Độ tạo dáng chụp ảnh với bạn mình sau khi người được phủ đầy màu sắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 15Đến đầu giờ chiều, ai ai trông cũng giống như một bức tranh đầy màu sắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 16Và đây chính là lý do mà lễ hội Holi còn có tên gọi là  'Lễ hội Sắc màu'. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 17Holi là lễ hội thường niên quan trọng trong tín ngưỡng của người Hindu cũng như nhiều người Ấn Độ khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 18Trong những năm trở lại đây, lễ hội này đã được giới trẻ trên toàn thế giới đặc biệt là Việt Nam đón nhận một cách nồng nhiệt vì ý nghĩa cũng như cách tổ chức đầy độc đáo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 19Lễ hội cũng là nơi để mọi người làm quen, tạo dựng mối quan hệ mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 20(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 21Cuộc 'đại chiến sắc màu' diễn ra từ sáng cho đến chiều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giới trẻ Hà Nội "đại chiến sắc màu" trong lễ hội Holi của Ấn Độ ảnh 22Sau một ngày chơi đùa với màu sắc, mọi người sẽ đi tắm rửa và mặc những bộ trang phục mới để chào đón bạn bè và người thân ghé chơi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).