Các tổ chức nhân quyền ở Mexico cho biết nhiều thanh thiếu niên tại nhữngthị trấn, làng mạc nghèo của nước này đang bị ép buộc phải làm việc cho các băngđảng ma túy và nhà chức trách không có bất cứ hành động nào để ngăn chặn vấn nạntrên.
Trong những năm gần đây, vấn nạn bắt cóc trẻ em tại Mexico đang trở nênnhức nhối hơn bao giờ hết. Đau lòng hơn khi những đối tượng bị bắt tóc lại trởthành tay sai và sát thủ dưới trướng của những kẻ buôn lậu ma túy. Theo thống kê,trong 5 năm năm gần đây, số người chết do tệ nạn ma túy gây ra ở Mexico đã lêntới 50.000 người.
Kể từ năm 2007-2011, các tổ chức phi chính phủ ở bang Nuevo Leon, Monterre(miền bắc) hay Coahuila, Michoacan ở phía Tây đã ghi nhận đến hơn 1.000 vụ mấttích. Tuy nhiên họ không thể chứng minh được rằng những thanh niên bị bắt cócđang phục vụ cho các tổ chức tội phạm, băng đảng ma túy và là “con tốt thí” chonhững cuộc thanh trừ đẫm máu để chiếm quyền kinh doanh loại mặt hàng siêu lợinhuận này.
Trong một đoạn băng ghi âm do AFP công bố, một thanh niên 17 tuổi (xinđược giấu tên), sống ở một vùng ngoại ô nghèo bang Monterrey, nơi được coi làđiểm nóng trong các cuộc chiến chống ma túy ở Mexico đã cho biết: “Một người đànông có vũ trang đã bắt tôi vào xe trong đêm. Tôi vô cùngsợ hãi. Tôi đã cố gắngđể giải thích với ông ta về những điều thiêng liêng trong tôn giáo của chúng tôi.Thật may mắn khi tôi đã được thả.”
”Nếu bạn ra đường sau 11 giờ tối, bạn chắc chắn sẽ bị bắt cóc,” ngườithanh niên này đưa ra lời cảnh báo.
Theo một con số chính thức do Ủy ban nhân quyền quốc gia Mexcico công bố,kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon tổ chức chiến dịch trấn áp tội phạm ma túyvào tháng 12/2006 đã có khoảng 5.000 người bị mất tích. Tuy nhiên, văn phòngluật sự Mexico đã từ chối bình luận những con số chính thức về số thanh niên bịbắt cóc tại nước này.
Ông Carlos Cruz, cựu thành viên của một băng đảng ma túy và hiện là đangđứng đầu Citizen Channel (tổ chức đã cứu được gần 4.000 thanh niên khỏi các băngnhóm ma túy kể từ năm 2003) khẳng định “Thanh niên Mexcico đang bị bắt bắt cóc ồạt. Những kẻ có vũ trang thường đột kích vào những khu vực nghèo khó và bắt cócmỗi lần từ 12-15 người. Đa số những người mà tổ chức chúng tôi đã giải cứu lànhững người nghèo và đã sử dụng ma túy. Một phần trong số những thanh niên bịbắt cóc được đưa đến các trại huấn luyện của băng Zeta ở phía Bắc bang Zacatecasvà Tây Bắc bang Sinaloa, Nayarit.”
Một người Ecuador, nhân chứng sống sót duy nhất trong vụ thảm sát 72 ngườidi cư tại một trang trại ở phía Đông Bắc bang Tamaulipas hồi tháng 8/2010 chobiết, những người di cư đã bị giết do từ chối làm việc cho băng Zeta.
Linh mục Alejandro Solalinde cho hay một thanh niên Mexcio, người vừa bịbắt do tham gia vào vụ thảm sát 27 công nhận ở một trang trại tại Guatemala đãbị nhóm Zeta bắt cóc ở bang Veracruz và buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh.
Số nạn nhân bị bắt cóc để đòi tiền chuộc chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ.Người ta ghi nhận được 228 trường hợp trong khoảng thời gian từ năm 2007-2011.
Một người thợ xây, có con trai bị bắt cóc vào tháng 9/2010 cho biết: “Bọntội phạm sẽ gọi cho bạn và yêu cầu bạn không được báo cho cảnh sát và hứa mộtlúc nữa bạn sẽ được nói chuyện với con”./.
(Vietnam+)