Google ra mắt kính thông minh mới cho khách hàng doanh nghiệp

Google đã giới thiệu Google Glass Enterprise Edition 2, một phiên bản mới của kính thực tế ảo tăng cường (augmented reality) Google Glass, phục vụ đặc biệt cho các mục đích kinh doanh.
Google ra mắt kính thông minh mới cho khách hàng doanh nghiệp ảnh 1Google Glass Enterprise Edition 2. (Nguồn: Google)

Ngày 20/5, Google đã giới thiệu Google Glass Enterprise Edition 2, một phiên bản mới của kính thực tế ảo tăng cường (augmented reality) Google Glass, phục vụ đặc biệt cho các mục đích kinh doanh.

Được giới thiệu là một trong những thiết bị thực tế ảo tăng cường đầu tiên vào năm 2013, Google Glass là một chiếc kính mắt sử dụng một máy chiếu nhỏ để chiếu hình ảnh do máy tính tạo ra vào mắt người dùng, khiến người dùng nhìn thấy các vật thể ảo xuất hiện, “trôi nổi” trong thế giới thực.

Phiên bản Google Glass đời đầu đã thất bại trong nỗ lực tiếp cận đối tượng khách hàng doanh nhân, do giá bán khá cao và camera tích hợp gây lo ngại về quyền riêng tư.

Phiên bản này đã bị ngừng bán vào năm 2015.

[Microsoft công bố kính thực tế ảo HoloLens 2, giá hơn 3.500 USD]

Google Glass Enterprise Edition 2 chạy trên nền tảng chip xử lý Qualcomm Snapdragon XR1 mạnh hơn mà Google cho biết sẽ cung cấp thời lượng pin dài hơn.

Hãng kính mắt đối tác Smith Optics mang đến Glass Enterprise Edition 2 bộ khung kính trông giống như kính mắt thông thường, điều đó có nghĩa là bộ phận tai nghe ít cồng kềnh hơn so với các đối thủ như HoloLens 2 của Microsoft và kính của Magic Leap.

Google Glass Enterprise Edition 2 có giá 999 USD, nhưng mức giá đó có thể thấp hơn đối với một số công ty tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh và hợp đồng với Google.

Đây là mức giá được cho là rất cạnh tranh nếu so sánh với kính HoloLens 2 của Microsoft, cũng được nhắm tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp và thậm chí cả quân đội Mỹ, nhưng có giá bán khởi điểm lên tới 3.500 USD.

Google Glass Enterprise Edition 2, giống như phiên bản đầu tiên, chỉ có một máy chiếu nhỏ đặt trước một mắt, được xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Android, cho phép đồng bộ hóa cấu hình thiết bị với ứng dụng và dịch vụ trên điện thoại và máy tính bảng.

Google cho biết Glass được sử dụng trong các ngành công nghiệp hậu cần, sản xuất và dịch vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Siêu máy tính của Tập đoàn Nvidia. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nvidia trình làng nền tảng chip AI mới

Sản phẩm mới mang tên Vera Rubin, được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Nvidia so với kiến trúc Blackwell ra mắt vào cuối năm 2024.

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng Alexa.com để “nhận câu trả lời nhanh, khám phá các chủ đề phức tạp, tạo nội dung, lên kế hoạch hành trình du lịch và nhận trợ giúp làm bài tập về nhà.”