Ông Pathe Dieng cũng nhấn mạnh rằng mọi việc còn phụ thuộc vào Tòa án tối caocủa Guinea - cơ quan ấn định ngày bầu cử mới.
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống vòng một do CENI đưa ra ngày 2/7,không có ứng cử viên nào giành đa số tuyệt đối.
Hai ứng cử viên sẽ tranh cử trong vòng hai là cựu Thủ tướng Cellou Dalein Diallovà đối thủ kỳ cựu Alpha Conde.
Hai ứng cử viên nêu trên giành được nhiều phiếu bầu nhất trong số 24 ứng cử viêntranh cử, trong đó ông Diallo được 39,7% và ông Conde 20,67%.
Ứng cử viên có số phiếu bầu chọn đứng thứ 3 là một cựu thủ tướng khác, ông SidyaToure với 15,6%.
Có 3,3 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong số 4,2 triệu cử tri đăng ký tham gia cuộcbầu cử Tổng thống Guinea diễn ra ngày 27/6, đạt tỷ lệ 77%. Đây là cuộc bầu cửdân chủ đầu tiên ở Guinea kể từ khi nước này giành độc lập năm 1958.
Guinea lâm vào khủng hoảng chính trị sau cuộc đảo chính đẫm máu tháng 12/2008đưa chính quyền quân sự của Tướng Moussa Dadis Camara lên nắm quyền.
Nước này đã dự định tiến hành cuộc bầu cử tổng thống từ cuối tháng 1/2010 với hyvọng sẽ đưa đất nước trở lại dưới sự lãnh đạo của chính quyền dân sự.
Tuy nhiên, kế hoạch này rơi vào bế tắc khi ông Camara dự định tham gia tranh cử.
Cuối năm 2009, ông Camara bị thương trong một vụ mưu sát.
Đến tháng 1/2010, ông Camara chuyển giao quyền lãnh đạo cho ông Sekouba Konate,nhân vật số 2 trong chính quyền quân sự. Ông Konate hiện là Tổng thống lâm thờicủa Guinea và không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống này./.