Hà Nội: Cần nhanh chóng khắc phục sạt lở hành lang đê ở Ba Vì
Mạnh Khánh
Hiện nay, tại huyện Ba Vì (Hà Nội) xuất hiện các điểm sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tuyến đê sông Đà và Hữu Hồng (sông Hồng), đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.
Vị trí sạt lở thuộc thôn Trung Hà, xã Thái Hòa (huyện Ba Vì) có xu hướng tiếp tục phát triển mở rộng tiến sát về phía chân đê Hữu Hồng đe dọa tài sản, tính mạng của người dân. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Vị trí sạt lở thuộc thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà (huyện Ba Vì) dài khoảng 200m, cách chân đê sông Đà khoảng 40-50m. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Tại thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, xuất hiện điểm sạt dài khoảng 120m, rộng từ 7-10m, tạo vách đứng khoảng 12-13m và cách chân đê sông Hồng khoảng 20-25m. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Khu vực sạt lở nghiêm trọng đoạn qua thôn Khê Thượng xã Sơn Đà (huyện Ba Vì) tạo thành vách đứng cao hàng chục mét tính từ mép nước sông Đà, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Vị trí sạt lở tại thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà (huyện Ba Vì) có chiều dài khoảng 200m, cách chân đê từ 10-15m. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Vị trí sạt lở thuộc thôn Trung Hà, xã Thái Hòa (huyện Ba Vì) có chiều dài khoảng 120m, hình vòng cung, rộng từ 7-10m, chiều sâu khoảng 12m và cách mặt đê sông Đà từ 20-25m. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Chính quyền làm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực sạt lở tại thôn Trung Hà, xã Thái Hòa (huyện Ba Vì). (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Vị trí sạt lở thuộc thôn Trung Hà, xã Thái Hòa (huyện Ba Vì) có xu hướng tiếp tục phát triển mở rộng tiến sát về phía chân đê Hữu Hồng. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; ở vùng ven biển Bình Định-Phú Yên đã có gió giật cấp
Các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục sạt lở, tổ chức cảnh báo để đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, đoạn qua địa phận huyện A Lưới.
Sáng 28/10, khu vực trường trung học Phan Đình Phùng thành phố Đông Hà (Quảng Trị) bị ngập sâu 0,6-0,8m, nước chảy xiết do mưa lớn. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa các học sinh đến nơi an toàn.
Trong đêm 27/10 và sáng sớm 28/10, mưa lớn vùng đồng bằng đã gây ngập úng, ngập lụt cục bộ thoát chậm 0,1-0,2m ở một số tuyến đường nội đô thành phố Huế.