Hà Nội: Những “kình ngư nhí” thích thú với khóa học bơi lội dịp Hè

Tại các bể bơi của thành phố Hà Nội, rất nhiều gia đình đã cho trẻ học lớp bơi cơ bản nhằm trang bị những kỹ năng để tự bảo vệ mình và có một kỳ nghỉ hè thú vị trước khi bắt đầu năm học mới.
Thời gian gần đây, nhiều gia đình đã cho trẻ em đi học bơi trong đợt nghỉ Hè. (Ảnh: Bảo Anh/Vietnam+)
Thời gian gần đây, nhiều gia đình đã cho trẻ em đi học bơi trong đợt nghỉ Hè. (Ảnh: Bảo Anh/Vietnam+)

Thả nổi cơ thể giữa bể bơi, chân đạp duỗi mạnh, hai cánh tay mở dần theo kiểu bơi ếch, em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hào hứng khoe với bố: “Hôm nay con tự biết nín thở, nổi người và đã bơi được một đoạn rồi. Đợt tới gia đình mình đi nghỉ mát, hai bố con thi bơi trong bể của khách sạn nhé...”

Học kiến thức luôn đi kèm với kỹ năng sinh tồn

Khác với mọi năm cho bé đăng ký học võ, học đàn, vừa qua, gia đình anh Hùng đã tìm lớp dạy bơi cho con từ lúc vừa nghỉ hè. Giống như nhiều phụ huynh khác, anh Hùng đã vội vàng đăng ký cho Hoàng Anh lớp học bơi với thời lượng 12 buổi, mức giá 100.000 đồng/buổi tại bể bơi Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo anh Hùng, tại bể bơi này có rất đông các em thiếu nhi và học sinh cấp 2, thậm chí cấp 3 đi học bơi. Được hòa mình trong dòng nước mát giữa thời tiết nắng nóng, lại quen thêm nhiều bạn bè mới, các em đều rất hào hứng.

“Thời gian gần đây, trên cả nước liên tục xảy ra các vụ trẻ em đuối nước thương tâm do đi tắm sông, hồ vào dịp Hè. Việc cho trẻ học bơi, trang bị kỹ năng để tự bảo vệ mình là rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc cho trẻ đi học bơi cũng là cách để giúp trẻ xa rời với các thiết bị điện tử thông minh. Cháu cũng rất thích thú và bơi lội cũng là kỹ năng sinh tồn thiết yếu nên dù tốn thế nào cũng sẵn sàng cho con đi học bơi,” anh Hùng giãi bày.

[Bộ GD&ĐT phát động phong trào học bơi an toàn, phòng, chống đuối nước]

Chăm chú dõi đôi mắt theo cậu con trai đang quẫy mình dưới làn nước trong xanh, anh Hùng bảo, cháu vốn mạnh dạn, không sợ nước như các em khác nên học đến buổi thứ 4 là đã biết bơi chút ít.

“Một lớp học thường có từ 8-10 học sinh. Ngay buổi đầu, thầy dạy bơi đã có những lời trao đổi về lợi ích của việc biết bơi cũng như các kiến thức cơ bản và học kỹ năng về đập chân, quạt tay, chân vỗ nước co vào duỗi ra. Buổi thứ 2 sẽ làm quen dưới nước bằng cách thầy giữ tay từng bé rồi kéo và hướng dẫn các em cho chân đạp. Từ buổi thứ 4 trở đi là tập thở và buổi thứ 5 là biết bơi,” anh Hùng nói.

Đeo chiếc kính bơi nhỏ có giá khoảng 300.000 đồng, đội chiếc mũ xanh để bịt nước vào tai, Hoàng Anh bảo, trước kia khi xem tivi hay youtube thấy người lớn bơi ở bể và cả ở biển nên rất tò mò làm cách nào mà có thể nổi cơ thể trên nước. Khi được bố cho đi học, lúc đầu khi xuống nước, cậu cũng rất sợ vì người cứ tự chìm và thậm chí đã uống vài ngụm nước ở bể.

Giọng xen lẫn chút tự hào, cậu bé kể thầy giáo dạy bơi đã hướng dẫn kỹ năng ban đầu để các con làm quen dần và không sợ nước. Những buổi học đạp chân, quạt tay, tự nín thở và thở khi trồi lên mặt nước bắt buộc bạn nào cũng phải thực hành thì mới biết bơi.

“Lắm lúc về nhà, con còn chúi đầu vào chậu tắm ở nhà để xem mình nín thở được bao lâu. Con thích bơi lắm! Học bơi vừa được chơi đùa cùng các bạn mà lại vừa được lặn xuống dưới nước. Con muốn ngày nào cũng được đi bơi nhưng bố bận việc nên tuần chỉ học được có 3 buổi,” Hoàng Anh nói.

Tự tin chiến thắng bản thân và “thủy thần”

Muốn con được thư giãn sau đợt học căng thẳng và hai năm vì đại dịch COVID-19, chị Yến Nhi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho bé 10 tuổi đi học bơi tại bể bơi nhà văn hoá quận Thanh Xuân là cách để bảo vệ mình và có một kỳ nghỉ hè thú vị trước khi bắt đầu năm học mới.

Theo chị Yến Nhi, vé vào bể là 50.000 đồng/buổi, giá vé học là 100.000-150.000 đồng/buổi tùy theo giáo viên dạy. Một khóa học bơi là 10 buổi và đơn vị cam kết cháu sẽ biết bơi.

“Nhiều trẻ sợ sệt khi xuống nước và luôn e dè trước đám đông. Bơi tạo ra những thử thách cho trẻ. Khi trẻ vượt qua sẽ cảm thấy tự tin hơn vào khả năng của mình. Con gái tôi hơi nhút nhát nên muốn cho bé đi học bơi, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa chơi đùa với các bạn, trang bị được những kỹ năng, kiến thức về phòng, chống đuối nước,” chị Yến Nhi tâm sự.

Hà Nội: Những “kình ngư nhí” thích thú với khóa học bơi lội dịp Hè ảnh 1Huấn luyện viên dạy bơi đang hướng dẫn kỹ năng về đập chân, quạt tay, chân vỗ nước co vào duỗi ra cho trẻ em. (Ảnh: Bảo Anh/Vietnam+)

Chị cũng cho biết thêm lợi ích của bơi lội là môn thể thao tập luyện mọi nhóm cơ đồng thời nâng cao sức khỏe, giúp phát triển thể chất, nhất là hệ thống hô hấp, tim mạch, hệ vận động, giúp trẻ cải thiện các tố chất thể lực. Từ đó, trẻ sẽ tự tin, năng động hơn khi học tập.

“Sau mỗi buổi học, bé ăn khỏe ra, hoạt bát và về đêm ngủ rất ngon lành. Chưa kể, về nhà bé cũng khoe với ông bà về thành tích của giờ học bơi khiến ai nấy cũng vui vẻ và gắn kết tình yêu gia đình của mỗi thành viên,” chị Yến Nhi hồ hởi nói.

[Các bể bơi tại Thủ đô rục rịch tăng giá vé, đón khách trở lại]

Nở nụ cười tươi rói, mái tóc bạc trắng, ông Kiên (60 tuổi, Bạch Mai, Hà Nội) rất tự hào với đứa cháu nội Gia Khánh (11 tuổi) khi đã tự tin chiến thắng được bản thân.

Ông Kiên kể mẹ cháu cho đi học bơi để khắc phục nỗi sợ nước vì hồi bé thằng bé về quê ra sông chơi xong bị đuối nước. Cũng may, có người đi làm đồng qua nên đã cứu sống.

“Khi cho ra bể bơi, nhìn thấy nước, thằng bé sợ sệt và rất hoảng. Tôi và thầy giáo dạy bơi phải động viên tinh thần và giúp con làm quen với nước, để không cảm thấy sợ khi xuống nước. Vài buổi đầu tiên rất vất vả và nhưng tới buổi thứ 6 thì cháu lại thích thú và không còn ám ảnh ‘thủy thần.’ Gia Khánh bơi trong top 3 của lớp này đấy,” ông Kiên khoe.

Là huấn luyện tự do dạy tại nhiều bể bơi trên địa bàn thành phố Hà Nội, anh Nguyễn Minh Tân đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề bảo số lượng trẻ em học bơi năm nay tăng đáng kể so với các năm về trước, đa phần là các cháu từ 7 tuổi trở lên.

Theo anh Tân, gần đây, việc học bơi cho trẻ em được phụ huynh chú ý rất nhiều. Mỗi khóa học các em sẽ hoàn thiện từ 5-15 buổi tùy theo khả năng tiếp thu của học viên. Sau khi các em bơi thuần thục, thầy dạy bơi sẽ hướng dẫn kỹ năng tiếp nước an toàn và đứng nước, đảm bảo học viên bơi tốt, đứng nước và xử lý tình huống tốt mới cho tốt nghiệp khóa học.

“Dạy các bé khá mệt vì nhiều bé sợ nước. Ngoài ra một số bé còn không đi học đủ hoặc bỏ học giữa chừng, mình sẽ phải sắp xếp lịch dạy bù cho các bé đó. Nhìn các bé tự tin bơi quẫy dưới làn nước làm mình cảm thấy rất vui vì đã huấn luyện các bé thành công,” anh Tân cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục