Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên và Mỹ giữ lời hứa về phi hạt nhân hóa

Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hơn nữa trong khi yêu cầu Mỹ thực hiện chính xác những hứa hẹn "tưởng thưởng" cho quốc gia cộng sản láng giềng.
Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên và Mỹ giữ lời hứa về phi hạt nhân hóa ảnh 1Người phát ngôn Nhà Xanh Kim Eui-kyeom. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng Yonhap, ngày 6/8, Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hơn nữa trong khi yêu cầu Mỹ thực hiện chính xác những hứa hẹn "tưởng thưởng" cho quốc gia láng giềng.

Phát biểu với báo giới khi được hỏi chính quyền suy nghĩ gì về một ngõ cụt tiềm tàng trong các cuộc hội đàm phi hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Kim Eui-kyeom nêu rõ: "Chúng tôi đang yêu cầu Triều Tiên đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa và với Mỹ, chúng tôi đang yêu cầu nước này hãy chứng tỏ những nỗ lực chân thành về các biện pháp tương ứng mà Bình Nhưỡng đang đòi hỏi."

[Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên đánh lạc hướng về cam kết phi hạt nhân hóa]

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó đã tuyên bố phải có những cuộc hội đàm "hiệu quả" về loại bỏ hoàn toàn những tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng trong chuyến công du 2 ngày tới nước này hồi tháng trước.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã có phản ứng tức giận và cáo buộc Mỹ có những đòi hỏi "kiểu kẻ cướp" về việc phi hạt nhân hóa vô điều kiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.