Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc trong ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 8

Mặc dù số ca nhiễm mới giảm, song giới chức y tế Hàn Quốc duy trì cảnh giác trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Trung Thu (Chuseok) từ ngày 30/9-4/10 tới.
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giảm xuống dưới 50 ca lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo thêm 38 ca mắc COVID-19, trong đó có 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 23.699 ca.

Đây là số ca mắc mới trong ngày thấp nhất tại Hàn Quốc trong 49 ngày, kể từ ngày 11/8 ghi nhận 34 ca mắc mới. Số ca mắc mới được xác nhận lây nhiễm trong cộng đồng cũng duy trì ở mức dưới 100 ca ngày thứ 5 liên tiếp, sau ngày 25/9 ghi nhận 95 ca, ngày 26/9 ghi nhận 49 ca, ngày 27/9 ghi nhận 73 ca và ngày 28/9 ghi nhận 40 ca. 

[Hàn Quốc bắt đầu siết chặt giãn cách xã hội dịp Trung Thu]

Mặc dù số ca nhiễm mới giảm, song giới chức y tế Hàn Quốc duy trì cảnh giác trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Trung Thu (Chuseok) từ ngày 30/9-4/10 tới. Đây là thời điểm hàng chục triệu người dân trên cả nước đi lại nhiều và sum họp gia đình.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có 3 ngày nghỉ lễ Hangeul (từ ngày 9-10/11, kỷ niệm ra đời bảng chữ cái quốc ngữ Hangeul). Giới chức y tế kêu gọi người dân ở nhà trong các kỳ nghỉ lễ này.

Để kiểm soát dịch tốt hơn, chính quyền đã công bố các quy định giãn cách cấp độ 2. Cụ thể, cấm các hoạt động tụ tập trong nhà có từ 50 người trở lên tham gia và sự kiện tụ tập ngoài trời có từ 100 người trở lên tham gia.

Các sự kiện thể thao được phép diễn ra mà không có khán giả. Các trường luyện thi, nhà tắm công cộng được phép mở nhưng phải tuân thủ tốt các quy định phòng dịch.

Cũng trong ngày 29/9, Hàn Quốc công bố thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi do COVID-19 tại nước này lên 407 ca. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc hiện là 1,72%. Tổng số ca khỏi bệnh tăng 178 ca lên 21.470 ca. 

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc trong ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 8 ảnh 1Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một trường tiểu học ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 29/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo trong ngày 28/9 tại Trung Quốc đại lục có thêm 12 ca mắc COVID-19, đều là ca nhập cảnh, trong đó thành phố Thượng Hải có 5 ca, tỉnh Tứ Xuyên 3 ca, tỉnh Thiểm Tây 3 ca, tỉnh Phúc Kiến 1 ca.

Trong ngày 28/9, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 13 ca hồi phục. Hiện cơ quan y tế Trung Quốc đang điều trị cho 184 ca, trong đó có 2 ca nặng.

Cũng trong ngày 28/9 Trung Quốc đại lục phát hiện thêm 26 ca mắc không triệu chứng, đều là ca từ nước ngoài về. Hiện cơ quan chức năng đang theo dõi y tế đối với 376 ca nhiễm không triệu chứng, trong đó có 374 ca từ nước ngoài về.

Tính đến hết ngày 28/9, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 85.384 ca mắc COVID-19, trong đó có 80.566 ca đã được chữa khỏi và 4.634 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục