Ngày 22/12, Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở rộng viện trợ cho Triều Tiên trong năm 2015, đặc biệt là cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và các bà mẹ.
Theo tuyên bố trên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực để thực hiện “Tuyên bố Dresden” của Tổng thống Park Geun-hye. Đây là một đề nghị ba điểm đối với Bình Nhưỡng liên quan tới việc thúc đẩy “lòng nhân đạo, cùng thịnh vượng và hội nhập” của hai miền Triều Tiên trong năm tới, phù hợp với kế hoạch chính sách kinh tế cho năm 2015.
Tuy nhiên, kế hoạch của Seoul dường như sẽ tùy thuộc vào thái độ của nước láng giềng trong bối cảnh căng thẳng liên Triều không ngừng leo thang.
Giới chức Hàn Quốc tin rằng Khu công nghiệp liên Triều Kaesong có thể được coi như một điểm thử nghiệm của Seoul nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận người dân Triều Tiên. Khoảng 52.000 lao động Triều Tiên đang làm việc cho các công ty Hàn Quốc tại Khu công nghiệp liên Triều này, trong đó có khoảng 40.000 phụ nữ. Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét một loạt dự án hỗ trợ dinh dưỡng cho người lao động, cải thiện dịch vụ y tế và xây dựng nhiều nhà trẻ mẫu giáo tại khu công nghiệp chung này.
Một quan chức chính phủ cho biết: “Các chi tiết của chương trình đã soạn thảo sẽ được quyết định thông qua các cuộc tham vấn với Triều Tiên sau đó." Hàn Quốc cũng đang cố gắng giúp Triều Tiên phát triển ngành nông nghiệp, chăn nuôi và lâm nghiệp.
Trong năm 2015, Seoul cũng có kế hoạch tìm kiếm sự khởi đầu trong quan hệ đối tác kinh tế ba bên chính thức với Triều Tiên và Nga.
Dự kiến, một hợp đồng chính thức sẽ được ký trong năm 2015 về cái gọi là dự án Rajin-Khasan, theo đó nhà sản xuất thép hàng đầu của Hàn Quốc, POSCO, tìm cách vận chuyển than từ Nga qua cảng Rajin của Triều Tiên./.