Hàn Quốc sắp thành lập đơn vị trinh sát máy bay không người lái

Không quân Hàn Quốc ngày 20/10 thông báo sẽ thành lập một đơn vị trinh sát trên không sử dụng máy bay không người lái loại RQ-4 Global Hawk vào ngày 1/12 năm nay.
Hàn Quốc sắp thành lập đơn vị trinh sát máy bay không người lái ảnh 1Máy bay không người lái loại RQ-4 Global Hawk. (Nguồn: Yonhap)

Không quân Hàn Quốc ngày 20/10 thông báo sẽ thành lập một đơn vị trinh sát trên không sử dụng máy bay không người lái loại RQ-4 Global Hawk vào ngày 1/12 năm nay, phù hợp với kế hoạch mua sắm thêm các thiết bị quân sự loại này.

Trong một báo cáo trước các nghị sỹ tại một cuộc điều trần, lực lượng trên cho biết hai chiếc máy bay thuộc loại này sẽ được chuyển giao cho họ vào năm tới theo một hợp đồng được ký kết với Mỹ vào năm 2014, trong khi 2 chiếc nữa sẽ được chuyển giao vào năm 2019.

[Không quân Hàn Quốc tập trận phóng tên lửa tầm xa đầu tiên]

Cùng với các máy bay cảnh báo sớm Peace Eye hiện đang hoạt động, những khí tài này sẽ góp phần tăng cường khả năng của Hàn Quốc trong việc theo dõi các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 

Máy bay không người lái Global Hawk có đặc điểm nổi bật là có thể hoạt động ở độ cao lớn trong thời gian dài, có khả năng theo dõi liên tục sát với thời gian thực nhờ được trang bị các máy cảm biến theo dõi hình ảnh (IMINT), theo dõi tín hiệu (SIGINT) và chỉ thị mục tiêu di động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.