Hàn Quốc: Số ca mắc mới COVID-19 vượt mốc 400.000 ca trong 24 giờ qua

Hàn Quốc chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng đột biến kể từ đầu năm nay, với số ca mắc mới hằng ngày liên tiếp tăng từ 4 chữ số lên 6 chữ số trong khoảng 3 tuần kể từ tháng 2.
Hàn Quốc: Số ca mắc mới COVID-19 vượt mốc 400.000 ca trong 24 giờ qua ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 15/3. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc ngày 16/3 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua đã vượt mốc 400.000 ca, trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này đã ghi nhận 400.741 ca mắc mới, chủ yếu là lây nhiễm cộng đồng, đưa tổng số ca mắc lên 7.629.275.

Đây là số ca mắc mới ghi nhận theo ngày cao nhất tại Hàn Quốc kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát hồi tháng 1/2020.

Trong 24 giờ qua Hàn Quốc cũng có thêm 164 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số lên 11.052 người. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này hiện là 0,14%. 

Đáng lo ngại, số bệnh nhân nặng cũng đang ở mức cao chưa từng thấy, với 1.244 người, tăng 48 người so với ngày trước đó.

[Hàn Quốc đối mặt làn sóng lây nhiễm mạnh nhất kể từ đầu dịch]

Hàn Quốc chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng đột biến kể từ đầu năm nay, với số ca mắc mới hằng ngày liên tiếp tăng từ 4 chữ số lên 6 chữ số trong khoảng 3 tuần kể từ tháng 2.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực đưa nước này về trạng thái bình thường mới. 

Thủ tướng Kim Boo-kyum ngày 16/3 kêu gọi các cơ quan chức năng thảo luận việc giảm mức độ cảnh báo dịch bệnh theo hướng COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu. 

Hiện COVID-19 được xếp vào loại dịch bệnh truyền nhiễm cấp một ở Hàn Quốc, đòi hỏi phản ứng cao độ đối với bệnh nhân, chẳng hạn bệnh nhân được cách ly trong buồng áp lực âm. 

Dự kiến, trong tuần này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu thảo luận với các chuyên gia về việc điều chỉnh các quy định giãn cách xã hội. Giờ giới nghiêm đối với các hoạt động kinh doanh là 23h và các cuộc gặp gỡ có giới hạn 6 người hiện nay sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 20/3.

Bắt đầu từ tuần này, học sinh và nhân viên trường học không mắc COVID-19 được phép đến trường trực tiếp, ngay cả khi các thành viên trong gia đình sống chung với họ đang dương tính với virus SARS-CoV-2. Chương trình tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ bắt đầu từ ngày 31/3.

Tính đến ngày 16/3, có 32,18 triệu người trong tổng số 52 triệu người dân Hàn Quốc, tương đương 62,7%, đã được tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19. KDCA cho biết số người tiêm đủ liều vaccine hiện là 44,44 triệu người, chiếm 86,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục