Hàn Quốc thành lập Liên minh sản xuất tự động ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo

Liên minh sản xuất Tự động AI có 153 công ty sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc từ 12 ngành công nghiệp, bao gồm Hyundai Motor Company, LG Electronics, EcoPro và Korea Aerospace (KAI) đã tham gia.

Công nhân làm việc tại một nhà máy của Hyundai. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại một nhà máy của Hyundai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/7 đã công bố thành lập “Liên minh sản xuất tự động ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI)."

Đây là liên minh công-tư với mục tiêu phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất tự động bằng AI đến tận cơ sở sản xuất.

Thông qua kế hoạch phát triển nhà máy vận hành bằng AI, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng tỷ lệ cơ sở sản xuất ứng dụng sản xuất tự động AI lên hơn 40% vào năm 2030 và tăng năng suất lên hơn 20%.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho biết trước mắt Liên minh sản xuất Tự động AI có 153 công ty sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc từ 12 ngành công nghiệp, bao gồm Hyundai Motor Company, LG Electronics, EcoPro và Korea Aerospace (KAI) đã tham gia.

Sản xuất tự động AI là một hệ thống tối đa hóa năng suất bằng cách tối ưu hóa quy trình dựa trên dữ liệu lập trình cho các robot được triển khai trong nhà máy.

Tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Ahn Deok-geun nhấn mạnh việc triển khai ứng dụng AI trong lĩnh vực sản xuất giờ đây không phải là một lựa chọn mà là một chiến lược thiết yếu để doanh nghiệp tồn tại. Thông qua việc thành lập liên minh AI, Hàn Quốc sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong đổi mới mô hình sản xuất của Hàn Quốc.

Theo lộ trình do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng trình bày trong năm 2024, khoảng 20 dự án sản xuất xuất sắc sẽ được lựa chọn để hỗ trợ cấp vốn với mức hỗ trợ ưu đãi lên tới 10 tỷ won cho mỗi dự án.

Hỗ trợ ngân sách từ chính phủ chỉ đóng vai trò như một tác nhân ban đầu, các khoản đầu tư phát triển sẽ được gọi thông qua hợp tác với các doanh nghiệp lớn. Tổng vốn đầu tư công và tư nhân dự kiến rót vào 20 dự án được lựa chọn trong năm nay sẽ đạt 2.500 tỷ won.

Liên minh, được tổ chức theo ngành, cũng đồng thời tạo ra mô hình tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp sản xuất tự động sử dụng AI. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng dự kiến sẽ hỗ trợ và phát triển hơn 100 mẫu tiêu chuẩn công ty AI vào năm 2028.

Các công ty đại diện như Hyundai Motors và LG Electronics cũng đang đẩy mạnh đổi mới năng suất thông qua việc áp dụng quy trình sản xuất tự động AI.

Ông Lee Jae-min, Giám đốc điều hành của Hyundai Motor, cho biết ngành công nghiệp ôtô dự kiến sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kể, tăng năng suất nhờ sự ra đời của hệ thống sản xuất tự động AI.

Các nhà máy AI thu thập và phân tích dữ liệu được thu thập từ quy trình hàng ngày để dự đoán những bất thường và phát huy hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Security week)

Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.