Hàn Quốc tìm sự phối hợp của châu Âu trong vấn đề phi hạt nhân hóa

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ lên đường công du 4 nước châu Âu và Tòa thánh Vatican từ ngày 13/10 nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc tìm sự phối hợp của châu Âu trong vấn đề phi hạt nhân hóa ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ lên đường công du 4 nước châu Âu và Tòa thánh Vatican từ ngày 13/10 nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo lịch trình, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Pháp, Italy, Bỉ, Đan Mạch trong 9 ngày, đồng thời sẽ thăm Tòa thánh Vatican và hội kiến Giáo hoàng Francis.

Tại Pháp, ông Moon Jae-in sẽ hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron và tham dự một buổi hòa nhạc hữu nghị Hàn-Pháp cùng với các quan chức chủ chốt của nước chủ nhà.

[Hàn Quốc: Hai miền Triều Tiên sớm tổ chức hội đàm cấp cao]

Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Á Âu (ASEM) 12 diễn ra tại Bỉ, trong đó ông sẽ thông báo về những thay đổi đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên và những nỗ lực của Seoul trong việc mang lại hòa bình vĩnh viễn cho khu vực này, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác với các nước châu Âu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cũng như tìm kiếm phương án hợp tác ở lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại Vatican, Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ truyền đạt tới Giáo hoàng Francis lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mời Giáo hoàng thăm Bình Nhưỡng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook sẽ tham dự lễ cầu nguyện vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, được tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh Phero ở trung tâm Tòa thánh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục