Hàn Quốc: Hai miền Triều Tiên sớm tổ chức hội đàm cấp cao

Hàn Quốc và Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc hội đàm cấp cao để thảo luận về cách thức thực thi thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất giữa hai bên hồi tháng trước.
Hàn Quốc: Hai miền Triều Tiên sớm tổ chức hội đàm cấp cao ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc hặp ở Bình Nhưỡng ngày 18/9. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết nước này và Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc hội đàm cấp cao để thảo luận về cách thức thực thi thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất giữa hai bên hồi tháng trước.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn bộ trên Baik Tae-hyun nói: "Hàn Quốc và Triều Tiên đang tham vấn về việc sớm tổ chức cuộc hội đàm cấp cao về thực thi tuyên bố chung Bình Nhưỡng."

[Hàn Quốc quyết tâm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên]

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạt được tuyên bố này hôm 19/9, trong đó kêu gọi đưa ra các biện pháp xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy giao lưu liên Triều.

Tuy nhiên, người phát ngôn Baik Tae-hyun cho hay hiện hai bên vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho cuộc đối thoại này, như thời gian và địa điểm chính xác.

Viện dẫn kế hoạch hội đàm, quan chức này nêu rõ Hàn Quốc và Triều Tiên đã quyết định bỏ qua một cuộc họp hàng tuần vào 12/10 tại văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục