Hàn Quốc: Triều Tiên sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân thứ 4

Theo đại diện Hàn Quốc, Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân khi cho xây các đường hầm nằm ngang tại bãi thử ngầm ở khu Đông Bắc.

Ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định Triều Tiên thực sự đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cần thiết để tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa, mặc dù Seoul chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy vụ thử này có thể diễn ra ngay lập tức.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường lệ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư khi cho xây dựng các đường hầm nằm ngang tại bãi thử ngầm ở khu vực Đông Bắc nước này.

Theo ông Kim Min-seok, nếu các thiết bị nhỏ được chuyển tới những đường hầm này, một vụ thử hạt nhân mới có thể thực sự được tiến hành. Tuy nhiên, Seoul chưa phát hiện hoạt động vận chuyển này.

Trước đó, vào tháng Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin khẳng định Triều Tiên đã hoàn tất công việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân nữa, có thể ở bãi thử Punggye-ri thuộc miền Đông Bắc nước này - nơi đã diễn ra vụ thử hạt nhân thứ ba của Triều Tiên hồi tháng 2/2013.

Ông Kim Kwan-jin cho rằng các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào theo quyết định của ban lãnh đạo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra nhận định trên trong bối cảnh nhiều nghị sỹ nước này lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư.

Ngày 30/3, Triều Tiên tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân "kiểu mới" nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục có những động thái thù địch nhằm vào Triều Tiên.

Trước đó, ngày 26/3, Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong sau khi đã tiến hành hàng chục vụ phóng tên lửa tầm ngắn trong tháng.

Ngày 28/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên thảo luận kín, lên án Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc cấm nước này thử công nghệ tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần đầu tiên vào tháng 10/2006 và lần thứ hai vào tháng 5/2009. Vụ thử thứ ba diễn ra vào tháng 2/2013, hai tháng sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đẩy Unha-3 mang vệ tinh mà Hàn Quốc nhận định là một vụ phóng tên lửa tầm xa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục