Hàn Quốc: Tuyết đầu mùa đến muộn nhưng rơi dày bất thường

Cảnh báo tuyết rơi dày đã được ban bố tại khu vực đô thị từ 0h30 sáng 27/11, với dự báo tuyết dày quá 5cm sẽ tích tụ trong 24 giờ, có những nơi lượng tuyết được cảnh báo dày hơn 20cm.

Tuyết phủ trắng xóa tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/11/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tuyết phủ trắng xóa tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/11/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trận tuyết đầu tiên năm nay đã được ghi nhận ở nhiều khu vực khác nhau của các khu vực đô thị Hàn Quốc, gồm cả thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi kể từ đêm 26/11 và dự đoán sẽ tiếp tục rơi nhiều cho đến ngày 28/11, buộc chính quyền phải cảnh báo tuyết rơi dày, đồng thời có nhiều lo ngại về tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trước giờ cao điểm.

Từ sáng sớm 27/11, tuyết rơi dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, khó quan sát phương tiện giao thông từ phía xa. Dù công tác dọn tuyết đã được thực hiện, nhưng tuyết vẫn nhanh chóng tụ lại trên đường.

Với dự báo sẽ có mưa và nhiệt độ giảm sâu, nhiều người dân đã bày quan ngại về tình trạng gián đoạn giao thông trên đường đi làm.

Đến giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường lớn ở trung tâm thành phố Seoul đang dần chậm lại. Một số nơi đã hạn chế phương tiện di chuyển.

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm ở Seoul, muộn hơn 9 ngày so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, đã lâu rồi mới có tuyết rơi nhiều như thế này trong ngày đầu tiên.

Hiện tại, cảnh báo tuyết rơi dày đã được ban bố tại khu vực đô thị từ 0h30 sáng 27/11 và đang có hiệu lực trên khắp Seoul, Incheon và Gyeonggi, với dự báo tuyết dày quá 5 cm sẽ tích tụ trong 24 giờ, có những nơi lượng tuyết được cảnh báo dày hơn 20cm.

Chính quyền thành phố Seoul đã triển khai khoảng 5.200 nhân viên và 1.200 thiết bị dọn tuyết, nhưng do tuyết rơi liên tục và dày nên đã có hàng loạt tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, trong đó có xe tải bị lật, thậm chí là va chạm.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc khuyến nghị người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết, và tốt nhất nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì ôtô riêng./.

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.