Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về vùng đặc quyền kinh tế

Truyền thông Hàn Quốc ngày 7/7 đưa tin cuộc họp Hàn Quốc -Trung Quốc cấp vụ trưởng lần thứ tư về việc hoạch định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) đã diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc.
Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về vùng đặc quyền kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: South China Morning Post)

Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc ngày 7/7 đưa tin cuộc họp Hàn Quốc -Trung Quốc cấp vụ trưởng lần thứ tư về việc hoạch định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) đã diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, trong hai ngày 5-6/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thông qua cuộc họp này, hai bên đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong các hạng mục liên quan, thảo luận sâu về phương hướng xúc tiến đàm phán trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí sẽ thảo luận về lịch trình của cuộc họp Hàn-Trung cấp thứ trưởng lần thứ hai thông qua các kênh ngoại giao.

[Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách và mở cửa thị trường]

Cuộc họp Hàn-Trung cấp vụ trưởng về việc hoạch định EEZ lần này diễn ra tiếp sau cuộc họp lần thứ ba vào tháng 8/2017 tại Bắc Kinh.

Khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay quần đảo, có chiều rộng 200 hải lý (khoảng 370 km) tính từ đường ranh giới phía trong của lãnh hải (đường cơ sở). Trong khu vực này, quốc gia sở hữu có đặc quyền thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, xây đảo hay các công trình nhân tạo, bảo tồn và phòng hộ môi trường biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục