Hàng chục nghìn người xếp hàng xem tranh Van Gogh tại Australia

Triển lãm tranh của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh mang tên "Van Gogh và các mùa" tại Phòng Tranh quốc gia Victoria (NGV) ở Australia đã thu hút lượng khách tham quan kỷ lục trong ngày 3/5.
Hàng chục nghìn người xếp hàng xem tranh Van Gogh tại Australia ảnh 1Một bức tranh của danh họa Van Gogh. (Nguồn: NATIONAL GALLERY OF VICTORIA)

Triển lãm tranh của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh mang tên "Van Gogh và các mùa" tại Phòng tranh quốc gia Victoria (NGV) ở Australia đã thu hút lượng khách tham quan kỷ lục trong ngày 3/5. Triển lãm dự kiến kéo dài đến ngày 9/7 tới.

Với gần 50 bức tranh và phác họa của danh họa Van Gogh, đây là triển lãm tranh của danh họa người Hà Lan quy mô nhất từng được tổ chức ở Australia. Trong 5 ngày đầu tiên, triển lãm đã đón hơn 21.000 lượt người tới tham quan.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc của NGV, ông Tony Ellwood bày tỏ bất ngờ khi sự kiện nhận được phản hồi rất tích cực của những người yêu bộ môn nghệ thuật này nói chung và sùng bái tranh của danh họa Hà Lan nói riêng tại Australia. Ông đánh giá triển lãm đã lập kỷ lục khi có tới 17.000 lượt khách đặt vé trước và số khách tới dự đêm khai mạc.

[Tìm thấy hai bức tranh quý bị đánh cắp của danh họa Van Gogh]

Danh họa Van Gosh sinh ngày 30/3/1853, thường được biết đến với tên Vincent Van Gogh, là họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng. Ông cũng là người tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn đến mỹ thuật hiện đại, nhất là trong trường phái dã thú (fauvism).

Van Gogh qua đời năm 1890 ở tuổi 37 do bệnh tật và nghèo túng. Ông đã để lại khoảng 900 bức tranh, đa số các tác phẩm nghệ thuật này đều trở nên nổi tiếng và luôn được bán với giá cao tại các cuộc đấu giá tranh lớn trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.