"Harry Potter" ẵm tới 9 giải thưởng tại giải kịch nghệ Olivier 2017

"Harry Potter And The Cursed Child" đã thống trị lễ trao giải kịch nghệ Olivier 2017 tổ chức đêm 9/4 khi giành tới chín giải thưởng trong tổng cộng 11 hạng mục được đề cử.

"Harry Potter" ẵm tới 9 giải thưởng tại giải kịch nghệ Olivier 2017 ảnh 1Một cảnh trong vở kịch Harry Potter And The Cursed Child. (Nguồn: theguardian.com)

"Harry Potter And The Cursed Child"
(tạm dịch: Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa) đã thống trị lễ trao giải kịch nghệ Olivier 2017 tổ chức đêm 9/4 tại Khán phòng Albert Hoàng gia ở thủ đô London (Anh), khi giành tới chín giải thưởng trong tổng cộng 11 hạng mục được đề cử.

Cụ thể các giải thưởng được trao cho "Harry Potter" gồm "Đạo diễn xuất sắc nhất" (cho John Tiffany), "Vở kịch xuất sắc nhất," "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (cho Jamie Parker - vai Harry Potter khi về già), "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" (cho Anthony Boyle - vai Scorpius Malfoy), "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" (cho Noma Dumezweni - vai Hermione), "Dựng cảnh xuất sắc nhất", "Hiệu ứng ánh sáng xuất sắc nhất," "Hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất" và "Thiết kế trang phục ấn tượng nhất."

Vở kịch "Harry Potter And The Cursed Child" được chuyển thể từ tập thứ 8 trong loạt truyện ăn khách về thế giới phù thủy của Harry Potter, do nhà biên kịch-nhà văn Jack Thorne viết tiếp theo câu chuyện trong cuốn "Harry Potter and the Deathly Hallows" (Harry Potter và bảo bối tử thần) của nữ văn sỹ J.K.Rowling.

Bối cảnh của vở kịch là 19 năm sau thất bại của Chúa tể Hắc ám Voldermort, khi các nhân vật chính Harry, Ron và Hermione đều đã trưởng thành, con cái của họ đang nối bước cha mẹ theo học tại trường Hogwarts dành cho các phù thủy. Vở kịch gồm 30 nhân vật, được khai màn tại Nhà hát Cung điện ở London (Anh) mùa Hè 2016.

Harry Potter hiện là một trong những bộ truyện ăn khách nhất thế giới, đã tiêu thụ được hơn 450 triệu bản trên toàn thế giới. Loạt phim được dàn dựng theo bộ truyện này cũng lập kỷ lục thế giới, “bỏ két” được hơn 7 tỷ USD từ lượng vé bán ra.

Cũng trong đêm trao giải Olivier 2017, nữ ca sỹ Billie Piper được tôn vinh là "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn trong vở kịch "Yerma" - một tác phẩm được chuyển thể từ vở kịch của Federico Garcia Lorca.

"Groundhog Day," chuyển thể kịch bản từ bộ phim nổi tiếng năm 1993 - với diễn xuất của Bill Murray, đã giành giải "Vở nhạc kịch xuất sắc nhất," trong khi nam diễn viên Andy Karl được vinh danh "Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch."

Ngôi sao của series truyền hình thực tế "Glee" Amber Riley đã giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch" cho sự thể hiện trong "Dreamgirls," trong khi bạn diễn của cô - Adam J Bernard - đoạt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.