Hậu Giang xây dựng phương án bảo vệ và duy trì “vùng xanh”

Tỉnh Hậu Giang có ba đơn vị cấp huyện ở mức bình thường mới (màu xanh); bốn đơn vị cấp huyện ở mức nguy cơ (màu vàng) và có không địa phương nào ở mức nguy cơ rất cao (màu đỏ).
Hậu Giang xây dựng phương án bảo vệ và duy trì “vùng xanh” ảnh 1Thành phố Vị Thanh chiều tối 29/8/2021. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tối 29/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang có Công văn số 27/BCĐ về việc đánh giá mức độ nguy cơ dịch COVID-19 và triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Hậu Giang triển khai áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 theo mức độ nguy cơ.

Cụ thể, đối với các xã mức bình thường mới (vùng xanh), tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã tổ chức công nhận “vùng xanh” đối với các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý; xây dựng phương án bảo vệ và duy trì “vùng xanh” để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo quy định tại mục 1, Công văn số 1568/Ủy ban Nhân dân-NCTH ngày 22/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

[Sớm dứt điểm kiểm soát dịch bệnh, không để kéo dài giãn cách xã hội]

Đối với các xã vùng vàng, cam, đỏ, tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo quy định tại mục 2, Công văn số 1568/Ủy ban Nhân dân-NCTH ngày 22/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tăng cường các giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát các ổ dịch, khoanh vùng, dập dịch triệt để nhằm mở rộng “vùng xanh” trong thời gian sớm nhất.

Đối với thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy do đặc thù riêng, khu vực đông dân cư, địa hình các xã, phường trung tâm khó lập các chốt kiểm soát ra vào địa bàn từng phường, xã; vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

Tỉnh Hậu Giang có ba đơn vị cấp huyện ở mức bình thường mới (màu xanh) là thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thanh A.

Tỉnh còn bốn đơn vị cấp huyện ở mức nguy cơ (màu vàng) là huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ, một huyện ở mức nguy cơ cao (màu cam) là huyện Vị Thủy.

Hậu Giang không còn địa phương nào ở mức nguy cơ rất cao (màu đỏ).

Đánh giá theo mức độ nguy cơ dịch COVID-19 đối với các xã, phường, thị trấn, tỉnh Hậu Giang có 67 xã ở mức bình thường mới (màu xanh), 6 xã ở mức nguy cơ (màu vàng), 1 xã ở mức nguy cơ cao (màu cam) và 1 xã ở mức nguy cơ rất cao (màu đỏ).

Toàn tỉnh hiện còn 16 ấp, khu vực đang có vùng cách ly y tế hoặc các điểm, khu vực có ca mắc cộng đồng./.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đến 18h ngày 29/8

Trong nước:

Số ca nhiễm: 435.265 ca
Số ca tử vong: 10.749 ca, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 8.624 ca; Thủ đô Hà Nội: 38 ca.
Số ca khỏi bệnh: 219.802 ca.
Số tiêm chủng: 19.431.093 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.999.888 liều, tiêm mũi 2 là 2.431.205 liều.

Thế giới:

Số ca nhiễm: 216.868.264
Số ca tử vong: 4.510.135
Số ca hồi phục: 193.803.759

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục