Hezbollah bác bỏ các thỏa thuận mới giữa Liban và Israel

Hezbollah tuyên bố Israel phải thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 27/11/2024 và không có lý do nào biện minh cho việc Liban theo đuổi các thỏa thuận với nhà nước Do Thái.

Những tòa nhà tại ngoại ô Beirut, Liban bị phá hủy sau đòn không kích của Israel, ngày 6/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những tòa nhà tại ngoại ô Beirut, Liban bị phá hủy sau đòn không kích của Israel, ngày 6/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/7, phong trào Hezbollah tại Liban tuyên bố Israel phải thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 27/11/2024 và không có lý do nào biện minh cho việc Liban theo đuổi các thỏa thuận với nhà nước Do Thái.

Hasan Izz-Al-Din, người phát ngôn của Hezbollah và là thành viên Quốc hội Liban, nhấn mạnh: “Mỹ và Pháp, những nước đồng tài trợ cho lệnh ngừng bắn, cần phải buộc Israel tôn trọng lệnh ngừng bắn và rút quân khỏi Liban thay vì cố gắng áp đặt một thỏa thuận khác lên chính phủ Liban và hủy bỏ thỏa thuận trước đó.”

Hasan Izz-Al-Din cũng cảnh báo ý tưởng về việc các lực lượng kháng chiến chuyển giao vũ khí cho quân đội Liban trong bối cảnh Israel đang chiếm đóng Liban là “một âm mưu nguy hiểm."

Phát biểu trên của ông Hasan Izz-Al-Din được đưa ra chỉ vài giờ trước khi đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Tom Barrack đến thủ đô Beirut của Liban, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về lộ trình giải giáp Hezbollah với chính quyền Liban.

Trước đó, Thủ tướng Liban Nawaf Salam tuyên bố: “Sự ổn định lâu dài ở Liban không thể đạt được nếu Israel không rút quân hoàn toàn khỏi Liban.”

Thủ tướng Nawaf Salam cũng nhấn mạnh chính phủ có ý định buộc các tổ chức cực đoan giao nộp vũ khí cho quân đội Liban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.