Hình ảnh Hà Nội lắp rào chắn, chuẩn bị xén hè mở rộng đường

Hà Nội đang khẩn trương thi công mở rộng trục đường vành đai 3 (đoạn từ phố Phạm Hùng đến phố Nghiêm Xuân Yêm) với chiều dài hơn 8km và trục đường vành đai 2 trên tuyến đường Láng.
Hà Nội đang khẩn trương thi công mở rộng trục đường vành đai 3 (đoạn từ phố Phạm Hùng đến phố Nghiêm Xuân Yêm) với chiều dài hơn 8km và trục đường vành đai 2 trên tuyến đường Láng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Công nhân lắp đặt rào chắn để thi công trên tuyến đường Láng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Dự án xén vỉa hè, đánh chuyển cây xanh trên tuyến đường Láng để mở rộng đường vành đai 2 sẽ hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2019, với mục tiêu xóa bỏ nhiều điểm đen ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm trên trục đường này. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Trong số 476 cây xanh phải di chuyển trên tuyến đường Láng thuộc khuôn khổ dự án, sẽ đánh chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây (những cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong queo phát triển không bình thường hoặc cây đã chết). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Xén hè, mở rộng mặt đường trên tuyến đường vành đai 2, đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, với tổng chiều dài thi công 4km. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Dự kiến sau khi xén vỉa hè, nhà thầu sẽ thảm mặt đường thêm một làn xe khoảng 3,5m và làm đường bêtông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bêtông cốt thép sát mép bờ sông. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thi công mở rộng mặt đường Phạm Hùng, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 3,22km, điểm đầu tại nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, điểm cuối tại nút giao Mai Dịch. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Để thực hiện xén dải phân cách, nhà thầu chỉ lắp rào chắn chiếm khoảng 30cm lòng đường nên không gây ùn tắc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Để thực hiện xén dải phân cách, nhà thầu chỉ lắp rào chắn chiếm khoảng 30cm lòng đường nên không gây ùn tắc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục