Hòa Bình: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại huyện Lạc Sơn

Mưa lớn tối 20/8 đã khiến đoạn đường đi xóm Thung, xã Quý Hòa bị sạt đoạn Dốc Gió, dài khoảng 35m, sạt trượt taluy dương, ước khoảng 70m3 đất đá; ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo báo cáo nhanh của huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), mưa lớn tối 20/8 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng, tài sản của người dân xã Quý Hòa.

Cụ thể, đường đi xóm Thung, xã Quý Hòa bị sạt đoạn Dốc Gió, với độ dài khoảng 35m, sạt trượt taluy dương, ước tính khoảng 70m3 đất đá.

Trước đó, mưa lớn từ ngày 15-16/7 tại địa bàn xã Quý Hòa đã làm nhiều điểm cống bị sập, trượt hoàn toàn đoạn đường đi xóm Thung dài khoảng 40m.

Hệ thống đường giao thông liên thôn ở các xóm bị xói mòn, nguy cơ sập hỏng đường tại các xóm Thung, Thêu, Cáo khoảng 120m.

Bên cạnh đó, đường điện xóm Thung, Thêu nguy cơ sạt đổ một số cột đường truyền 35. Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều công trình thủy lợi nhỏ tại xóm Cáo và vùi lấp khoảng 70m mương, đất đá vùi lấp khoảng 20m3.

Ngoài ra, mưa lớn cũng ngập úng lúa và hoa màu tại các xóm Dọi và Thêu, diện tích thiệt hại hơn 0,65ha. Lũ làm cuốn trôi và chết một số gia súc, gia cầm tại xóm Dọi ước thiệt hại khoảng 38 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quý Hòa cho biết ngay sau khi thiên tai xảy ra, xã tổ chức lực lượng và người dân hỗ trợ tìm kiếm, trục vớt tài sản của bà con.

Đồng thời, huy động nhân lực và máy móc khắc phục tạm thời bằng cách đóng ghép ván cho xe máy qua đoạn Dốc Gió, huy động máy xúc san gạt đoạn đứt đường để người dân qua lại vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm và học sinh đi học.

Xã cắm biển và căng dây cảnh báo, cấm các phương tiện cơ giới qua lại, phân công lực lượng ứng trực hướng dẫn, không cho người dân qua lại ngầm, đoạn sạt lở nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.