Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022: Lan tỏa hương sắc Việt Nam

Tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam ngoài vương miện danh giá sẽ nhận trọng trách Đại sứ Du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.
Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022: Lan tỏa hương sắc Việt Nam

Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022” sẽ tìm kiếm gương mặt xuất sắc nhất nhận trọng trách Đại sứ Du lịch, đại diện phụ nữ Việt Nam tham dự các sự kiện du lịch quốc tế nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước cùng những nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Việt Nam đến thế giới.

Ông Đàm Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đa phong cách, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết như vậy tại họp báo công bố sự kiện vào sáng nay (ngày 9/7), tại Hà Nội.

Sân chơi này dành cho các nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam và nước ngoài đều có quyền đăng ký tham gia.

Cuộc thi sẽ sử dụng hình ảnh chủ đạo, độc đáo tôn vinh vẻ đẹp các cô gái Việt, cùng màn trình diễn âm nhạc, thời trang mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, du lịch vùng miền; sử dụng nguồn xã hội hóa trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan và cộng đồng doanh nghiệp, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông và tạo đột phá, kết hợp với nâng cao nhận thức về vị trí ngành du lịch và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá; đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh góp phần cùng các địa phương có tiềm năng du lịch từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện” với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022: Lan tỏa hương sắc Việt Nam ảnh 1Đại diện BTC giới thiệu về cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên với quy mô lớn, chuyên nghiệp nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, lan tỏa nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam, tiềm năng du lịch mà thiên nhiên ban tặng với nhiều cảnh quan độc đáo, hấp dẫn. Cuộc thi năm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 62 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2022).

Người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu cuộc thi sẽ nhận số tiền 300 triệu đồng cùng vương miện giá trị được chế tác kỳ công và nhiều hiện vật giá trị. Á hậu 1 nhận thưởng 200 triệu đồng, kèm nhiều hiện vật giá trị. Á hậu 2 nhận 100 triệu đồng, kèm nhiều hiện vật giá trị.

Ngoài các giải chính, ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ (mỗi giải 50 triệu đồng và quà tặng) như: Người đẹp biển, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp nhân ái, Người đẹp thời trang, Người đẹp truyền thông, Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, Người đẹp áo dài Việt Nam.

Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi từ ngày nay đến hết ngày 15/9/2022. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; vòng chung khảo diễn ra ngày 29/10; chung kết cuộc thi tổ chức ngày 27/11 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 hoặc VTV2 và được tiếp sóng trên các nền tảng của VTVcab.

Video giới thiệu về cuộc thi:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.