Hoàn tất thủ tục đưa thuyền viên được giải cứu tại Philippines về nước

Chiều 23/8, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lý Quốc Tuấn đã gặp Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Philippines và đón công dân Đỗ Trung Hiếu bị bắt cóc tháng 11/2016 vừa mới được quân đội Philippines giải cứu.
Hoàn tất thủ tục đưa thuyền viên được giải cứu tại Philippines về nước ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lý Quốc Tuấn (trái), công dân Đỗ Trung Hiếu (giữa) và Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Philippines, Tướng Ronald Joseph S. Mercado. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, chiều 23/8, tại Bộ Tư lệnh Hải quân Philippines, Đại sứ Việt Nam tại Philippine Lý Quốc Tuấn đã gặp Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Philippines, Tướng Ronald Joseph S. Mercado và đón công dân Đỗ Trung Hiếu, thuyền viên thuộc tàu M/V Royal 16, bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc tháng 11/2016 và được quân đội Philippines giải cứu ngày 20/8 vừa qua.

Thay mặt Đại sứ quán, cá nhân anh Đỗ Trung Hiếu và gia đình, Đại sứ Lý Quốc Tuấn đã cảm ơn các nỗ lực của lực lượng quân đội Philippines.

Đại sứ quán đang phối hợp với cơ quan chức năng của Philippines hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa công dân Đỗ Trung Hiếu sớm về nước.

[Đề nghị Philippines đảm bảo an toàn cho các công dân của Việt Nam]

Thuyền viên Đỗ Trung Hiếu và 5 thuyền viên khác đã bị bắt cóc cùng tàu M/V Royal 16 ngoài khơi đảo Sibagu, Basilan, Philippines tháng 11/2016.

Tàu chở hàng tổng hợp Royal 16 bị tấn công vào ngày 11/11/2016 cách đảo Basilan khoảng 10 hải lý về hướng Tây-Tây Nam. Tại thời điểm bị cướp, trên tàu có 19 thuyền viên.

Sau khi bắt 6 người, cướp biển đã thả tàu với 13 thuyền viên còn lại, trong đó có 1 thuyền viên bị thương do bị bắn vào tay.

Sáu thuyền viên bị cướp biển bắt giữ gồm thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn và Đỗ Trung Hiếu, Hoàng Võ, Trần Khương Dũng, Hoàng Văn Hải, Hoàng Trung Thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục