Rửa tội cho Hoàng tử

Hoàng gia Anh rửa tội cho hoàng tử bé trong bí mật

Hoàng gia Anh sẽ tổ chức lễ rửa tội cho Hoàng tử bé George vào ngày hôm nay trong điều kiện hạn chế tối đa đối với báo giới.
Ba thế hệ có khả năng ngồi vào ngai vàng của Anh trong tương lai sẽ tụ họp vào ngày hôm nay để tham gia lễ rửa tội Hoàng tử bé George, con trai của Hoàng tử William và Công nương Catherine. Nữ hoàng Elizabeth II cũng sẽ hiện diện trong lễ rửa tội của hoàng tử, người đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng. Cùng tham dự buổi lễ còn có Thái tử Charles và Hoàng tử William, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị. Buổi lễ được tổ chức tại Nhà nguyện Hoàng gia ở Cung điện St James tại London và không mở cửa đối với báo giới. Các quan chức hoàng gia cho biết chỉ có "các thành viên thân thiết trong hai gia đình" tham dự lễ rửa tội, cho thấy William và Catherine muốn giữ cho con họ tránh khỏi sự chú ý. Buổi lễ sẽ được thực hiện bởi Tổng Giám mục Anh Justin Welby, người lãnh đạo Công giáo Anh. Ông đã gọi đây là "khoảnh khắc quan trọng lớn kế tiếp" trong cuộc đời hoàng tử. "Cách đây vài tháng, hàng triệu người trên thế giới đã mừng ngày sinh Hoàng tử George" - ông nói trong một thông điệp gửi lên mạng xã hội YouTube trong ngày thứ Ba - "Giờ chúng ta lại ăn mừng khoảnh khắc quan trọng tiếp theo, là lễ rửa tội của cậu bé". Lễ rửa tội tại Giáo hội Anh dành cho trẻ em bao gồm việc rót nước thánh lên đầu của đứa trẻ thay vì ngâm mình trong nước. George, người sẽ là Lãnh đạo tối cao của Giáo hội Anh và là "Người bảo vệ Đức tin,” đã chào đời trong ngày 22/7. Nhiếp ảnh gia chuyên chụp người nổi tiếng Jason Bell, với khách hàng gồm thành viên Beatles Paul McCartney, cầu thủ bóng đá David Beckham và sao Hollywood Scarlett Johansson, đã được giao trách nhiệm chụp ảnh chính thức cho George. Nhiếp ảnh gia này sẽ chụp ảnh bé tại Nhà Clarence, nơi ở của cha William là Thái tử Charles, theo sau buổi lễ rửa tội. Các bức ảnh được kỳ vọng sẽ mang tính biểu tượng, cho thấy bốn thế hệ hoàng gia ở cạnh nhau. Lần cuối cùng những bức ảnh như thế được chụp là vào năm 1894, trong lễ rửa tội vua tương lai Edward VIII, có cảnh hoàng tử bé cùng cha, vua George V, ông nội và cụ, Nữ hoàng Victoria. George đã được cha mẹ giữ cho tránh khỏi sự chú ý quá mức của báo giới, vốn bị William cho là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mình, Công nương Diana. Bà tử nạn vì đụng xe ở Paris, sau khi bị cánh paparazzi truy đuổi. Lần duy nhất đứa trẻ xuất hiện trước công chúng cùng cha mẹ là khi rời bệnh viện ở London nơi bé chào đời. Lần xuất hiện khác của George chỉ là trong một bức ảnh gia đình chụp bé, William, Catherine và chú chó Lupo của cặp vợ chồng.
Hoàng gia Anh rửa tội cho hoàng tử bé trong bí mật ảnh 1
Vợ chồng Hoàng tử Anh hạn chế để Hoàng tử bé xuất hiện trước công chúng (Nguồn: AFP)
Cựu thư ký riêng của Diana Patrick Jephson đánh giá khao khát giữ kín sự riêng tư cũng được thể hiện qua quyết định sử dụng Nhà nguyện Hoàng gia. "Đây không phải là đám cưới hoàng gia. Đây là sự kiện gia đình riêng tư. Địa điểm này khác hẳn lịch sử gần đây, nơi các lễ rửa tội diễn ra tại Điện Buckingham" - Jephson nói. Theo Jephson, lễ rửa tội hôm thứ Tư sẽ phát đi một thông điệp mạnh mẽ về sự bền bỉ của gia đình. "Với gia đình hoàng gia, lễ rửa tội rất quan trọng vì cho thấy sự nối tiếp hoàng tộc" - ông giải thích - "Nó củng cố niềm tin của công chúng rằng gia đình Hoàng gia sẽ còn ở lại trong thời gian dài nữa"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục