Hoạt động viện trợ nhân đạo cần thông minh hơn

Cộng đồng quốc tế nhấn mạnh nhu cầu tăng cao hơn viện trợ nhân đạo và hoạt động này cũng cần “thông minh hơn” để nâng cao hiệu quả.
Ngày 15/12, tại cuộc thảo luận chung của Đại Hội đồng Liên hợpquốc về phối hợp các nỗ lực cứu trợ thảm hoaj, các nước thànhviên đã nhấn mạnh nhu cầu tăng cao hơn nữa viện trợ nhân đạo và viện trợnhân đạo cũng cần “thông minh hơn” để nâng cao hiệu quả và chất lượng.

Nhiều nướcnhấn mạnh nhu cầu cấp thiết chuyển đổi phương thức viện trợ nhân đạo,hiện đang tách rời nhu cầu nhân đạo với nhu cầu phát triển, sang đườnglối phối hợp thông minh hơn.

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, vai tròđiều phối của Liên hợp quốc ngày càng quan trọng để giúp cộng đồng quốc tế phảnứng tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp về nhân đạo và giảm nguy cơthảm họa.

Các nước đang phát triển khẳng định sự cần thiếtphải đặt những người bị tác động bởi thảm họa vào trung tâm của các hoạtđộng cứu trợ nhân đạo để các hoạt động này trở thành các quá trình phổquát hơn.

Những người được cứu trợ nhân đạo cần được tham khảo nhiều hơnvề các hàng hóa và dịch vụ nhân đạo được cung cấp cho họ, đặc biệt làphụ nữ và trẻ em.

Các nước đang phát triển cần tham gia nhiều hơn vàocác cuộc thảo luận chính sách liên quan đến viện trợ nhân đạo. Các nướccó nhu cầu viện trợ cũng cần có trách nhiệm hơn trong việc đề xuất, tổchức và thực hiện công tác viện trợ nhân đạo trong các vùng lãnh thổ bịthảm họa.

Đại diện nhiều nước khẳng định tầm quan trọngcủa việc hỗ trợ các nước có nguy cơ thảm họa cao tăng năng lực quốc giavề ngăn ngừa và phản ứng nhanh trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Côngviệc này có thể được thực hiện thông qua chuyển giao công nghệ và các kỹnăng thích hợp cũng như tận dụng các nguồn lực vật chất và con ngườitại chỗ.

Với kinh nghiệm xử lý thảm họa hạt nhân và sóngthần vừa qua, đại biểu Nhật Bản khẳng định chất lượng của viện trợ nhânđạo được nâng cao nhờ việc chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn cứutrợ.

Nhiều người được cứu sống nhờ những bài học cứu trợ thành công đượcchia sẻ cũng như quá trình huấn luyện và giáo dục chống thảm họa.

Cảitiến các phương thức viện trợ nhân đạo cũng như cách ứng xử của conngười trong thảm họa là biện pháp rất hiệu quả vừa giảm thiệt hại dothảm họa vừa tiết kiệm được các nguồn cứu trợ.

Năm 2011,các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc đã phân phối các nguồn quỹ cứu trợnhân đạo 400 triệu USD hỗ trợ 29 triệu nạn nhân của các thảm họa thiênnhiên, xung đột, khủng hoảng kinh tế tài chính và lương thực ở 45 nước.

Năm 2012, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng tài trợ thế giới đóng góp 450 triệu USDtrong bối cảnh nguy cơ các thảm họa đang tăng lên cả về tần số, cường độvà quy mô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỹ: Nổ súng gần nơi tổ chức giải golf

Vụ nổ súng xảy ra vào cuối ngày 13/3, cách sân golf TPC Sawgrass-nơi tổ chức giải khoảng 1,6 km, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm vào sáng sớm 14/3 tại hạt Nassau.

Matcha là thức uống được giới trẻ ưa chuộng. (Ảnh: iStock)

Uống matcha thường xuyên có gây thiếu máu không?

Matcha giàu chất chống oxy hóa và được nhiều người ưa chuộng, nhưng các hợp chất như tanin và catechin trong loại đồ uống này có thể ảnh hưởng đến hấp thụ sắt nếu dùng quá nhiều và không đúng cách.

Hà Lan: Nổ tại trường học Do Thái ở Amsterdam

Hà Lan: Nổ tại trường học Do Thái ở Amsterdam

Tại Hà Lan, một vụ nổ đã xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một trường học Do Thái ở thủ đô Amsterdam, vụ việc đang được điều tra như một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cộng đồng Do Thái.