Họ đã nhận được giải thưởng và 50.000 USD cho việc chứng minh rằng chất gelatintìm thấy trong vảy cá có thể được sử dụng thành công trong công nghệ đóng góithực phẩm ngày nay - một phát minh có thể mang lại những tác động dài hạn vàtích cực tới môi trường.
Đây là lần đầu tiên giải thưởng Nhà khoa học trẻ của Quỹ Intel được trao cho cáchọc sinh đến từ Đông Nam Á.
Matthew Feddersen và Blake Marggraff đến từ Lafayette, California được trao giảicao nhất. Họ nhận được 75.000 USD và Giải thưởng Gordon E. Moore, một giảithưởng được vinh dự đặt theo tên của nhà đồng sáng lập, cựu chủ tịch và giám đốcđiều hành của tập đoàn Intel, với đề tài phát triển phương pháp chữa trị ung thưhiệu quả hơn và ít tốn kém hơn bằng cách rải kim loại thiếc quanh khối u trướckhi xạ trị.
Taylor Wilson đến từ Reno, Nevada cũng nhận được giải thưởng Nhà khoa học trẻcủa Quỹ Intel với phần thưởng 50.000 USD.
Taylor đã phát triển các hệ thống thăm dò độ nhạy cảm cao nhất và liều lượngthấp nhất cho việc chống lại khủng bố hạt nhân.
Năm nay, hơn 1.500 nhà khoa học, nhà phát triển và doanh nhân trẻ tuổi đượctuyển chọn để tham gia tranh tài tại Hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế Intel,cuộc tìm kiếm tài năng khoa học trong trường trung học lớn nhất trên thế giới./.