Học sinh hào hứng với sân chơi "Em yêu lịch sử"

Trong khuôn khổ câu lạc bộ Em yêu lịch sử, khoảng 200 học sinh Hà Nội đã sôi nổi với các trò chơi chào mừng Ngày di sản văn hóa VN.
Sáng nay, ngày 23/11, hàng trăm học sinh đến từ bốn trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội là Việt Đức, Chu Văn An, Trần Phú và Hà Nội-Amsterdam đã cùng tham dự sân chơi của Câu lạc bộ Em yêu lịch sử do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức.

Đây là buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ với chủ đề chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam, 23/11.

Chương trình có sự tham gia của các nhà sử học hàng đầu Việt Nam như Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phó Giáo sư Phạm Xanh…

Được tổ chức dưới hình thức trò chơi nên buổi sinh hoạt đã rất sôi động với sự tham gia tích cực của học sinh đến từ các trường như trò chơi Nhận diện di sản, Đoán ý đồng đội, Hỏi đáp nhanh dành cho khán giả và Kể chuyện di sản.

Theo Phó Giáo sư Phạm Xanh, đây là những hoạt động rất bổ ích, giúp học sinh bổ sung kiến thức, đồng thời thấy yêu hơn lịch sử dân tộc. “Còn di sản là còn ký ức, còn ký ức thì tinh hoa văn hóa dân tộc sẽ không bị mất đi. Di sản còn là dân tộc ta còn,” ông Xanh chia sẻ.

Câu lạc bộ Em yêu lịch sử ra mắt lần đầu tiên năm 2007, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, có sự phối hợp của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Với hình thức tổ chức là các trò chơi, Câu lạc bộ nhằm nâng cao kiến thức lịch sử cho học sinh. Đây là một hoạt động hoàn toàn mới tại các bảo tàng.

Ban đầu, Câu lạc bộ chỉ dành cho học sinh tiểu học. Sau hơn một năm thành lập, ngày 27/9/2008, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tiếp tục cho ra mắt Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” dành cho học sinh khối trung học cơ sở với sự tham gia của 15 trường trên địa bàn Hà Nội.

Nếu như ở bậc tiểu học, các trò chơi chỉ dừng lại ở mức tô vẽ, cắt dán và một số hoạt động thể chất đơn giản thì ở bậc trung học cơ sở đòi hỏi các hoạt động chơi phải chuyên nghiệp hơn, kỹ thuật cao hơn trên phần mềm máy tính nhằm gây sự hứng thú, tò mò trong mỗi trò chơi. Các hoạt động thể chất cũng khó hơn, yêu cầu các em vừa nhanh, vừa khéo, vừa chính xác trong mỗi động tác, đồng thời phải biết phối hợp với đồng đội và trả lời đúng từng câu hỏi.

Tháng 4/2010, Câu lạc bộ tiếp tục chào đón những học sinh bậc trung học phổ thông.

Trong khi giới trẻ đang có xu hướng thờ ơ với lịch sử thì hoạt động của Câu lạc bộ Em yêu lịch sử là một chương trình ý nghĩa để kéo các em lại gần với lịch sử hơn./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục