Hội Cựu chiến binh tại Ukraine xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine trong việc góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Ukraine.
Hội Cựu chiến binh tại Ukraine xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine cuối tuần qua đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ hai, với sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn, Tùy viên Quốc phòng Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine Vladimir Popovich, Thiếu tướng Leonid Grinchenko, nguyên cố vấn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng nhiều Cựu chiến binh Ukraine từng công tác tại Việt Nam trong thời gian chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Theo phóng viên TTXVN tại SNG, phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine trong việc góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Ukraine, xây dựng mối quan hệ với Hội Cựu chiến binh Việt Nam và thiết lập quan hệ hợp tác với Hội Cựu chiến binh Ukraine, cũng như trong các hoạt động do Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Ukraine tổ chức.

[Người Việt tại Ukraine tri ân các liệt sỹ hy sinh vì biển đảo Tổ quốc]

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn mong muốn sau Đại hội, toàn thể các Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine sẽ phát huy kết quả Đại hội, phát huy tinh thần, bản chất tốt đẹp của Quân đội Nhân dân  Việt Nam và anh bộ đội cụ Hồ giúp nhau vượt qua khó khăn, góp phần tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng người Việt tại Ukraine ngày càng ổn định, phát triển và vững mạnh, làm tiền đề cho việc củng cố mối quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraine.

Hội Cựu chiến binh tại Ukraine xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 13 thành viên, giao Ban chấp hành sớm soạn thảo Chương trình hành động, kêu gọi toàn thể hội viên phát huy kết quả Đại hội, tích cực hoạt động nhằm xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine và các chi hội trực thuộc ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã tặng Bằng khen và Giấy khen cho một số tổ chức và hội viên Cựu chiến binh đã có đóng góp tích cực cho Hội và cộng đồng người Việt tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục