Hội Cựu chiến binh TTXVN hành trình về nguồn tại Quảng Nam

Ngày 20/7, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh TTXVN đã tổ chức hành trình về nguồn tới thăm Khu di tích lịch sử Phước Trà và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Nam.
Hội Cựu chiến binh TTXVN hành trình về nguồn tại Quảng Nam ảnh 1Hoạt động của đoàn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/Vietnam+)

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018), ngày 20/7, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức hành trình về nguồn tới thăm Khu di tích lịch sử Phước Trà và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Nam.

Tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh TTXVN đã tới dâng hương tưởng niệm 29 liệt sỹ là cán bộ, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng Trung Trung bộ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bia tưởng niệm liệt sỹ Thông tấn xã Giải Phóng Trung Trung Bộ nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử Phước Trà. Đây là căn cứ cuối cùng của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong những năm 1973-1975.

Hội Cựu chiến binh TTXVN hành trình về nguồn tại Quảng Nam ảnh 2Hoạt động của đoàn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/Vietnam+)

Trên hành trình về nguồn, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cũng đã tới dâng hương, dâng hoa Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Tam Kỳ, bày tỏ niềm biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ đối sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại đây, Đoàn đã nghe giới thiệu về quá trình xây dựng công trình, tham quan Bảo tàng Mẹ Việt Nam anh hùng trong lòng Tượng với nhiều hình ảnh, tư liệu, kỷ vật quý về các mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu trong cả nước.

Hội Cựu chiến binh TTXVN hành trình về nguồn tại Quảng Nam ảnh 3Hoạt động của đoàn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục