Hội tụ tinh hoa “Châu Á-Những sắc màu văn hóa”

Hội tụ tinh hoa “Châu Á - Những sắc màu văn hóa”

Khoảng 100 cổ vật có nguồn gốc từ 10 quốc gia châu Á sẽ được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề “Châu Á-Những sắc màu văn hóa.”
Khoảng 100 cổ vật tiêu biểu có nguồn gốc từ 10 quốc gia châu Á sẽ được giới thiệu tới công chúng trong trưng bày chuyên đề “Châu Á-Những sắc màu văn hóa” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sự kiện sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 8/10 tới. Theo đó, 10 quốc gia có hiện vật được trưng bày lần này gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Myanma, Campuchia, Lào và Việt Nam. Thông tin từ ban tổ chức cho biết, đây là những cổ vật, hiện vật tiêu biểu, được chế tác từ nhiều loại chất liệu khác nhau như: đồng, gốm, đá, đất nung, gỗ, ngọc… Từ những chất liệu đó, cổ nhân đã chế tác thành các loại vật phẩm cụ thể như đồ thờ cúng, đồ trang trí, đồ gia dụng cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc khác. Phần lớn những hiện vật trong bộ sưu tập chuyên đề "Châu Á-Những sắc màu văn hóa" phản ánh đời sống tâm linh của cư dân châu Á. Cùng với đó, những cổ vật được trưng bày lần này cũng cho thấy phương thức sinh hoạt đa dạng trong đời sống xã hội: Từ ẩm thực, trang phục, nhà ở, mỹ thuật, điêu khắc đến chữ viết, lễ hội, phong tục tập quán và nghệ thuật biểu diễn sân khấu... Chúng phản ánh bản sắc riêng của mỗi quốc gia; từ đó, tạo nên bức tranh rực rõ sắc màu của di sản văn hóa châu Á.
Hội tụ tinh hoa “Châu Á - Những sắc màu văn hóa” ảnh 1

Bát bạc thế kỷ 19 của Campuchia (Ảnh: BTLSQG)
Cụ thể, một số hiện vật tiêu biểu của các quốc gia được lựa chọn trưng bày lần này là: các tác phẩm điêu khắc Phật giáo, đồ gốm sứ thời kỳ Edo và đồ sơn mài truyền thống Nhật Bản. "Văn hóa Nhật Bản từ truyền thống đến hiện đại là một nguồn mạch dồi dào, thể hiện sự nhất quán trong đặc điểm dân tộc nhưng cũng nhạy bén trong quá trình giao lưu, tiếp biến với các nền văn hóa ngoại sinh khác," đại diện ban tổ chức cho hay. Trưng bày chuyên đề “Châu Á-Những sắc màu văn hóa” sẽ giới thiệu khái quát về nghệ thuật gốm sứ, đồ ngọc và đồ đồng của Trung Quốc như: bình gốm tô nhiều màu thuộc văn hóa Ngưỡng Thiều có niên đại cách ngày nay khoảng 5000-4000 năm; tượng lạc đà, tượng phụ nữ tạo hình theo phong cách tả thực rất thành công dưới thời Đường, chóe sứ, lọ men nhiều màu… Ở Trung Quốc, đồ gốm sứ, đồ ngọc và đồ đồng có lịch sử phát triển liên tục và là những hình thức quan trọng bậc nhất của nghệ thuật Trung Hoa. Tại Việt Nam, nghề đúc đồng phát triển rực rỡ ở thời văn hóa Đông Sơn và đạt tới độ tinh xảo, thể hiện qua sưu tập đồ thờ bằng đồng thời Lê-Nguyễn thế kỉ 15-19. Lịch sử phát triển của nghề đúc đồng ở Việt Nam sẽ được giới thiệu tới công chúng tại trưng bày chuyên đề lần này thông qua bộ sưu tập đồ đồng cổ từ thời kỳ dựng nước đến cuối thế kỷ 19. Trưng bày chuyên đề "Châu Á-Những sắc màu văn hóa" là sự kiện chào mừng Hội nghị lần thứ 4 Hiệp hội các bảo tàng quốc gia châu Á 2013 (ANMA 4); dự kiến mở cửa phục vụ công chúng đến hết tháng 1/2014./.
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục