Hơn 1.000 giò lan khoe sắc tại triển lãm 'Hương sắc Lai Châu'

Triển lãm trưng bày hơn 1.000 giò lan với nhiều loài lan của các câu lạc bộ, hội Hoa lan, người chơi, nuôi trồng hoa lan tỉnh Lai Châu và 30 tỉnh, thành trong cả nước như Hòa Bình, Sơn La, TP.HCM...

Ngày 3/4, Triển lãm về loài hoa lan với chủ đề “Hương sắc Lai Châu” lần thứ 4 đã diễn ra tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, thu hút đông đảo người dân và những người yêu hoa lan đến thưởng lãm, tham quan.

Triển lãm là sân chơi văn hóa, giải trí cho những người yêu lan và là dịp để người yêu lan cả nước tới giao lưu, thưởng lãm, chia sẻ kinh nghiệm trồng và phát triển hoa lan; góp phần gây dựng phong trào nuôi trồng, bảo tồn các loài hoa lan rừng trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm trưng bày hơn 1.000 giò lan với nhiều loài lan của các câu lạc bộ, hội Hoa lan, người chơi, nuôi trồng hoa lan tỉnh Lai Châu và 30 tỉnh, thành trong cả nước như Hòa Bình, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai... Nhiều loài lan rừng như Hoàng Thảo Kèn, Hạc Vỹ, Lan Hài, Long Tu... đem đến vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Khách tham quan triển lãm không thể rời mắt trước vẻ đẹp của nhiều loài lan và lưu lại những bức ảnh đẹp bên những nhành hoa nhiều sắc màu.

Nổi bật nhất tại triển lãm là loài Hoàng Thảo Kèn-hoa lan đặc trưng ở Lai Châu có màu tím, nở rất sai hoa và hương thơm quyến rũ được nhiều người chơi lan yêu thích.

Hơn 1.000 giò lan khoe sắc tại triển lãm 'Hương sắc Lai Châu' ảnh 1Nhiều người chơi lan trao đổi kinh nghiệm trồng lan. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Tại triển lãm, nhiều giò lan được đấu giá từ 5 triệu đến hơn 100 triệu đồng. Số tiền này được dùng để gây quỹ từ thiện giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em nghèo bị bệnh tật... trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại triển lãm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải cho biết: Thời gian qua, cùng với việc phát triển một số cây trồng giá trị kinh tế như: Mắc ca, sâm Lai Châu và một số cây được liệu, hoa lan cũng bước đầu mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ trồng lan ở các xã như Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ), xã Tà Lèng (huyện Tam Đường) và một số xã thuộc huyện Sìn Hồ; thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn. Hàng năm, Lai Châu đón hàng chục ngàn lượt khách đến du lịch, thưởng lãm hoa lan Lai Châu.

Anh Nguyễn Thanh Định, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa lan Lai Châu chia sẻ, triển lãm là sân chơi bổ ích, kết nối những người yêu lan. Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy du lịch, thu hút du khách trong cả nước đến với Lai Châu cũng như khuyến khích phát triển kinh tế từ hoa lan.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 4/4.

Hơn 1.000 giò lan khoe sắc tại triển lãm 'Hương sắc Lai Châu' ảnh 2Du khách hào hứng chụp hình với hoa lan tại triển lãm. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.