Hơn 1.000 người Triều Tiên đào tẩu tới Hàn Quốc trong năm 2018

Ngày 18/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hơn 1.000 người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong năm nay, tương đương con số ghi nhận được cùng kỳ năm ngoái.
Hơn 1.000 người Triều Tiên đào tẩu tới Hàn Quốc trong năm 2018 ảnh 1Khu vực biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên. (Nguồn: AFP/Getty)

Yonhap đưa tin, ngày 18/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hơn 1.000 người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong năm nay, tương đương con số ghi nhận được cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu do Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố, số người Triều Tiên đào tẩu tới Hàn Quốc là 1.042 người trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng 11 vừa qua, trong khi con số cùng kỳ năm ngoái là 1.045 người.

Phát biểu với báo giới, một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay: “Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2012, khoảng 1.000-1.500 người Triều Tiên đào tẩu tới Hàn Quốc hàng năm.”

Cũng theo bộ này, tính tới cuối tháng 11 vừa qua, số người đào tẩu Triều Tiên sinh sống ở Hàn Quốc đạt 32.381 người.

Quan chức bộ này cho biết thêm, chính quyền Hàn Quốc “linh hoạt” trong việc cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp xúc với người Triều Tiên và cung cấp viện trợ cho Triều Tiên, trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang có xu hướng tan băng.

[Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc trả tự do cho những người đào tẩu]

Hồi năm ngoái, Hàn Quốc công bố kế hoạch cung cấp viện trợ trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các nhóm nhân đạo quốc tế, song kế hoạch này chưa được triển khai.

Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang trì hoãn việc thực thi kế hoạch này, trong bối cảnh Seoul đang cân nhắc phát đi thông điệp tiêu cực vào thời điểm các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng đang được tiến hành và các biện pháp trừng phạt quốc tế vẫn được duy trì, mặc dù hoạt động viện trợ nhân đạo không bị hạn chế trong khuôn khổ trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.