Hơn 200 người Mỹ có nguy cơ bị viêm màng não do nấm sau khi phẫu thuật

CDC Mỹ cho biết đang hợp tác với nhà chức trách Mexico để ứng phó đợt bùng phát dịch bệnh viêm màng não do nấm, liên quan những bệnh nhân được gây tê ở Matamoros (Mexico), giáp giới bang Texas của Mỹ.
Hơn 200 người Mỹ có nguy cơ bị viêm màng não do nấm sau khi phẫu thuật ảnh 1Nhà chức trách theo dõi ổ dịch ở các phòng khám ở thành phố Matamoros của Mexico, giáp giới bang Texas (Mỹ). (Nguồn: New York Post)

Theo cảnh báo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 200 bệnh nhân ở nước này có nguy cơ mắc bệnh viêm màng não do nấm sau khi phẫu thuật tại các bệnh viện tư ở một thành phố của Mexico giáp biên giới với Mỹ.

CDC ngày 24/5 cho biết trung tâm này đang hợp tác với Bộ Y tế Mexico và các quan chức địa phương cũng như cấp bang để ứng phó đợt bùng phát dịch bệnh trên liên quan đến những bệnh nhân được gây tê ngoài màng cứng ở thành phố Matamoros của Mexico giáp giới bang Texas.

[Mexico bắt 3 người liên quan đợt bùng phát dịch viêm màng não bí ẩn]

Các quan chức này đã xác định hai bệnh viện tư liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh là Trung tâm phẫu thuật River Side và Clinica K-3. Các bệnh viện này đã đóng cửa vào ngày 13/5 vừa qua.

Hiện CDC đang phối hợp với 25 cơ quan y tế cấp bang và địa phương để liên hệ với những người sinh sống ở Mỹ có khả năng mắc bệnh, đồng thời khuyến nghị họ đến trung tâm y tế, cơ sở chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu gần nhất để được xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm màng não./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.